Chung sức xây dựng quê hương

Trong những ngày qua, các khu dân cư trên địa bàn huyện Cờ Đỏ tưng bừng tổ chức 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc', với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, cho thấy Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

Các cá nhân ấp Đông Thạnh có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được khen thưởng.

Các cá nhân ấp Đông Thạnh có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được khen thưởng.

Sáng sớm, ấp Đông Thạnh, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, nơi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chọn làm điểm chỉ đạo “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nô nức tiếng chào hỏi. Không khí ngày hội thêm náo nhiệt, với các trò chơi dân gian: đua thuyền rồng, chạy xe hon-đa chậm,... thu hút nhiều người tham gia. Mở đầu phần lễ của Ngày hội là chương trình văn nghệ, với những bài hát do các “nghệ sĩ” nông dân ấp biểu diễn. Chị Lê Mỹ Huệ vừa trình bày xong bài ca cổ “Mừng xuân nhớ mãi ơn Người”, bộc bạch: “Tôi chuẩn bị tiết mục văn nghệ “góp vui” với bà con trong ấp. Mỗi năm một lần, bà con cùng nhau tụ hội về ca hát vui vẻ, thăm hỏi, chia sẻ với nhau về những vấn đề của cuộc sống”. Còn ông Phan Văn Hai, 80 tuổi, ở ấp Đông Thạnh, phấn khởi nói: “Cả năm mới có Ngày hội đông vui như vầy. Ngày hội còn có các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đến dự, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân và đưa ra hướng chỉ đạo để bà con góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận ấp Đông Thạnh đã vận động nhân dân liên kết sản xuất, tham gia cánh đồng lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Ông Nguyễn Văn Miên, thành viên Tổ hợp tác trồng cây ăn trái Hữu Thạnh, chia sẻ: “Được cán bộ xã, ấp vận động, chúng tôi gồm 17 người tham gia Tổ hợp tác. Từ những mảnh vườn, thửa ruộng canh tác kém hiệu quả, chúng tôi chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao: nhãn, na Thái, sầu riêng… Ngoài ra, các thành viên trong Tổ hợp tác cũng được Hội Nông dân xã phối hợp huyện hỗ trợ cây giống, tư vấn kỹ thuật trồng trọt. Qua liên kết, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”.

Chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, cán bộ ấp vận động nhân dân xây dựng tuyến đường đẹp, dài 2.500m, vận động xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết, tình thương tặng các hộ còn khó khăn về nhà ở. Việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng được cán bộ ấp quan tâm thực hiện. Ông Trần Hữu Bảy, người được trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết tại Ngày hội, xúc động nói: “Vợ chồng tôi làm mướn, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống 3 thành viên trong gia đình. Căn nhà cây lá sắp sập, nhưng không có tiền cất lại. Nhờ cán bộ xã, ấp hỗ trợ, gia đình tôi có nơi ở ổn định”. Ngoài ra, cán bộ còn vận động nhân dân đóng góp 6,3 triệu đồng xây dựng mô hình camera, cổng rào an ninh. Năm 2020, ấp Đông Thạnh giảm 3 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, có 98,85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Trong năm 2020, Mặt trận các xã, thị trấn, ấp trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đẩy mạnh tuyên truyền vận động đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu và đạt những kết quả thiết thực. Trong đó, chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, Mặt trận các cấp trong huyện đăng ký thực hiện 83 mô hình, công trình, phần việc: xây dựng cầu, đường giao thông; xây dựng nhà Đại đoàn kết; lắp đèn chiếu sáng công cộng; trồng hoa kiểng; xây dựng đường sáng - xanh - sạch - đẹp… với tổng trị giá gần 20 tỉ đồng. Mặt trận các cấp trong huyện còn phối hợp thực hiện an sinh xã hội, với nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, như: xây dựng 62 căn nhà Đại đoàn kết tặng người dân còn khó khăn về nhà ở; kịp thời động viên, hỗ trợ người dân bị thiên tai; vận động quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…

Theo đồng chí Lê Minh Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Đỏ, Mặt trận các cấp trong huyện sẽ phối hợp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tập trung xây dựng 2 xã nông thôn mới nâng cao Thới Hưng và Trung Thạnh; nâng chất các tiêu chí góp phần giữ vững huyện nông thôn mới...

Bài, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chung-suc-xay-dung-que-huong-a126962.html