Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào 'Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới', cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ngoại thành Hà Nội, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận.

Hơn một năm trước, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đưa lực lượng về xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức) hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng, một sân bóng chuyền trị giá 30 triệu đồng và hàng trăm ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm..., tuy chưa phải là nhiều nhưng thấm đẫm tinh thần sắt son “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Bà Nguyễn Thị Lan (ở thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng) cho biết: “Sân bóng chuyền được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng đã thu hút nhiều thanh niên trong xã đến vui chơi thể thao. Công trình này giúp con em chúng tôi rèn luyện sức khỏe, tránh xa được các tệ nạn xã hội”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ về huyện Chương Mỹ, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Kết quả, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khơi thông, quét dọn sạch sẽ 42km cống rãnh, đường làng, ngõ xóm, nạo vét 6,7km kênh mương nội đồng, trồng mới 500m đường hoa, cải tạo, sửa chữa 55 phòng học, tu bổ 8 nghĩa trang liệt sĩ. Đặc biệt, trong đợt tổ chức huấn luyện kết hợp hành quân dã ngoại tại xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) vào tháng 7 vừa qua, Tiểu đoàn Trinh sát 20 đã xây dựng khán đài trung tâm sân vận động của xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú Trần Công Huấn cho biết: “Công trình khán đài trung tâm sân vận động của xã có ý nghĩa thiết thực với địa phương chúng tôi, tạo thuận lợi trong việc sinh hoạt văn hóa, chính trị, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới”.

Còn ông Lê Văn Dũng (thôn Hồng Thái, xã Trần Phú) chia sẻ: “Chứng kiến bộ đội không quản thời tiết nắng nóng để làm những công trình cho địa phương, chúng tôi rất xúc động. Đây là động lực để chúng tôi phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” còn được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gắn với phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, mang lại hiệu quả tích cực.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng vũ trang 30 quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ kinh phí, tặng trang thiết bị y tế, đồ dùng học tập trị giá hơn 10 tỷ đồng, góp phần cùng các địa phương sớm hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hơn 6.900 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ cùng lực lượng của 6 tiểu đoàn chủ lực và Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) được huy động làm công tác dân vận tại 191 xã ngoại thành Hà Nội từ năm 2019 đến nay, đã giúp 27.225 ngày công tu sửa, nâng cấp hơn 35km đường giao thông nông thôn, nạo vét 23km kênh mương nội đồng, tu sửa 30 nghĩa trang liệt sĩ, sửa chữa 10 ngôi nhà của các gia đình chính sách, 145 bộ bàn ghế cho các em học sinh các trường tiểu học, mầm non thuộc các xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức), Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín).

Các đơn vị còn tặng gần 1.800 suất quà trị giá 6 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phối hợp với các lực lượng của địa phương hoàn thành tiêu chí về quốc phòng - an ninh, tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ vững mạnh...

Với nhiều việc làm thiết thực, đạt kết quả cao, lực lượng vũ trang Thủ đô đã góp phần quan trọng cùng các địa phương hoàn thành kế hoạch, chương trình về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Để tiếp tục đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể khảo sát đặc điểm từng địa bàn, xây dựng kế hoạch, lựa chọn những phần việc cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ dành thời gian trong mỗi đợt huấn luyện dân quân tự vệ để tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới cùng nhân dân địa phương”.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/978392/chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi