Chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ năm và lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành NN và PTNT (14-11-1945 - 14-11-2020). Đến dự, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cùng hơn 500 đại biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ năm và lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành NN và PTNT (14-11-1945 - 14-11-2020). Đến dự, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cùng hơn 500 đại biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã khái quát lại chặng đường 75 năm của ngành NN và PTNT: Với sự cố gắng, nỗ lực, ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành nhiều thành tựu to lớn và toàn diện. Trong giai đoạn 2016-2020, ngành NN và PTNT đã triển khai có hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, then chốt cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngay cả trong bối cảnh khó khăn của toàn nền kinh tế.

Tại buổi lễ, trong phát biểu biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua toàn ngành NN và PTNT 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, điểm nổi bật là ngành NN và PTNT luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; kịp thời, sáng tạo và cụ thể hóa vào điều kiện thực tế để tạo bứt phá, sức lan tỏa như: Từ phong trào “Toàn ngành NN và PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới”, cùng với các phong trào thi đua nhánh khác, đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong ngành hưởng ứng tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành, toàn quốc. Qua thi đua đã tạo nên khí thế, động lực tinh thần, sức mạnh to lớn để ngành NN và PTNT tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của ngành NN và PTNT đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2020 - 2025, ngành NN và PTNT phấn đấu chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chung-suc-xay-dung-nen-nong-nghiep-thinh-vuong-nong-dan-giau-co-nong-thon-van-minh-624530/