Chung sức xây dựng đô thị văn minh

Đóng vai trò là lực lượng tiên phong trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp hội phụ nữ TP Thanh Hóa đã và đang góp phần làm cho 'Thành phố bên bờ sông Mã' ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội viên Hội LHPN xã Hoằng Đại ra quân dọn vệ sinh nhà văn hóa thôn.

Hội viên Hội LHPN xã Hoằng Đại ra quân dọn vệ sinh nhà văn hóa thôn.

Về xã Hoằng Đại, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự đổi thay của một vùng quê thuần nông ngoại ô thành phố. Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, cuối năm 2018, Hoằng Đại đã hoàn thành Chương trình XDNTM và xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào năm 2020. Trong thành quả chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã. Chị Trương Thị An, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Xác định hội viên phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp hưởng thụ những thành quả mà Chương trình XDNTM mang lại, hội LHPN xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong hơn 12 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hoằng Đại đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong XDNTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu của địa phương. Nhớ lại năm 2016 - thời điểm xã Hoằng Đại đang “dồn sức” để về đích NTM, thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về “Chỉnh trang đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước trong khu dân cư, giai đoạn 2015-2018”, hội LHPN xã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân đóng góp hơn 1,362 tỷ đồng và hiến 120m2 đất để mở rộng, bê tông hóa gần 14,4km đường giao thông, hơn 2km rãnh thoát nước; xây dựng mới và nâng cấp nhà văn hóa các thôn. Đến nay, hệ thống đường giao thông trong xã đã được bê tông hóa 100%, từ đó góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đang “chung sức, chung lòng” quyết tâm đưa Hoằng Đại về đích xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023. Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội LHPN xã Hoằng Đại đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Theo đó, các cấp hội phụ nữ của xã tập trung vận động cán bộ, hội viên tham gia mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch XDNTM”, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường (VSMT). Đến nay, xã đã thành lập được 6/6 chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, có 10 tuyến đường đạt kiểu mẫu về VSMT và trồng hơn 4km đường hoa tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp” ở mỗi thôn, xóm.

Nhằm chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện thành công chương trình trọng tâm “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động "Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch hành động. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cụ thể hóa nội dung “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” bằng những phần việc, mô hình cụ thể. Thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác VSMT trên địa bàn thành phố”, năm 2021, Hội LHPN thành phố đã ban hành Đề án xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT, giai đoạn 2021-2025”. Để triển khai hiệu quả đề án, Hội LHPN thành phố đã lựa chọn Hội LHPN phường Ba Đình, Hội LHPN phường Đông Tân và Hội LHPN xã Đông Vinh làm điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân ra diện rộng. Đến nay, 34/34 phường, xã đã xây dựng được 39 mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT”. Các cấp hội phụ nữ TP Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố xây dựng thành công ít nhất 180 “Tuyến đường đạt kiểu mẫu về VSMT”, góp phần xây dựng cảnh quan phố, thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, gắn nội dung chương trình trọng tâm “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” với các phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phát động, Hội LHPN các phường, xã đã lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương những phần việc, mô hình tham gia xây dựng đô thị văn minh, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong năm 2022, hội LHPN của 34 phường, xã đã phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện 104 buổi ra quân tổng dọn VSMT tại các khu vực công cộng và trên 109 tuyến đường, với tổng chiều dài 81.728m, thu gom 1.003m3 rác thải. Mô hình trồng hoa làm đẹp phố, thôn tiếp tục được các cấp hội phụ nữ thành phố nhân rộng. Năm 2022, hội LHPN các phường, xã đã trồng mới được 15.281m đường hoa thay thế cỏ dại và mua 11.442 chậu hoa đặt trên các tuyến phố. Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh”, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, các cấp hội phụ nữ thành phố đã trồng được 7.100 cây xanh các loại, với trị giá 142 triệu đồng; vận động mua 4.765 thùng rác xanh trị giá 819,3 triệu đồng. Cùng với việc tuyên truyền, vận động hội viên ra quân tổng dọn VSMT vào sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần, hội LHPN của 34 phường, xã còn chủ động khảo sát xây dựng 80 mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp”. Đồng thời, tổ chức ra mắt 21 “Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng đô thị văn minh”; xây dựng 9 mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, 4 “Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; thành lập 2 câu lạc bộ phụ nữ hội nhập quốc tế về môi trường.

Bài và ảnh: Hòa Bình

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/chung-suc-xay-dung-do-thi-van-minh/27333.htm