'Chung sức, linh hoạt, năng động, sáng tạo'

Đó là yêu cầu của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga đối với các đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPNVN ở phía Nam.

 Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPNVN ở phía Nam

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPNVN ở phía Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động của chuyến công tác phía Nam, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên vừa có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc TƯ Hội là Ban công tác phía Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam (Phân viện TPHCM), Trường Trung cấp Lê Thị Riêng, Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ tại TPHCM, Văn phòng đại diện phía Nam (Báo PNVN), Công ty du lịch Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, các đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPNVN ở phía Nam đã báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua cũng như nêu những khó khăn đang gặp phải, nhất là do tác động bởi dịch Covid-19.

Đại diện Ban công tác phía Nam cho biết dù khó khăn nhưng Ban vẫn quyết tâm vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phân viện TPHồ Chí Minh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho rằng, đội ngũ giảng viên ở đây có trình độ, đầy nhiệt huyết trong thực hiện các phần việc nên có khó khăn cũng sẽ vượt qua.

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng được thành lập vào năm 2006 đến nay có những đóng góp đáng kể trong công tác đào tạo nghề cho thanh niên địa bàn TPHCM và khu vực phía Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Lê Thị Riêng, có ý kiến, các đơn vị phía Nam cần có một kênh thông tin chung để chia sẻ và hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ thêm hiệu quả.

Đại diện Văn phòng phía Nam - Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, dù báo chí thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn nhưng đội ngũ biên tập viên, phóng viên, nhân viên ở đây vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà Ban biên tập giao phó.

Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ tại TPHCM nêu lên những khó khăn của đơn vị đang gặp phải trong khi đây là một nơi xuất bản những ấn phẩm về phụ nữ rất quan trọng.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cùng cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc TƯ Hội ở phía Nam

Ghi nhận những nỗ lực cũng như kết quả của các đơn vị ở phía Nam đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Hà Thị Nga hứa sẽ bổ sung thêm nhận lực và phương tiện cho Ban công tác phía Nam đúng theo nhu cầu thực tiễn. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng, miền Nam và TPHCM có nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng của Hội LHPN Việt Nam. Trong khi đó, thời gian tới nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam cũng như các đơn vị trực thuộc là rất lớn như việc xây dựng và thực hiện Chiến lược Phát triển Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030 - Tầm nhìn đến năm 2035; hướng đến Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và đặc biệt, trước mắt là kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) nên các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, hợp sức chặt chẽ, chủ động thực hiện trọng trách được giao.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo: "Thứ nhất, các đơn vị phải rất chủ động. Thứ 2 là phải rất linh hoạt, năng động và sáng tạo. Thứ 3 là tích cực trong công tác tham mưu. Thứ 4 là phải có mối liên hệ chặt chẽ giữa các đơn vị với nhau. Có thể tách ra mỗi nơi mười mấy con người thì chưa mạnh. Nhưng bảy tám chục người ở đầy đủ các lĩnh vực khác nhau sẽ trở thành một tập thể rất mạnh nếu đoàn kết chặt chẽ. Đây là một kênh quan trọng để tham mưu, giúp cho Thường trực đẩy mạnh các hoạt động của mình cũng như nâng cao vị thế, tầm vóc của tổ chức Hội LHPNVN trong thời gian tới".

Chung Quốc Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chung-suc-linh-hoat-nang-dong-sang-tao-20200718172153644.htm