Chung sức khắc phục hậu quả lũ lụt

Mưa lũ từ 13-16/10 khiến các tỉnh miền Trung thiệt hại nặng nề. Các bộ, ngành, đoàn thể tại Trung ương, địa phương và đồng bào cả nước đã và đang nỗ lực hết sức để giúp người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 13 -16/10/2016, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh (tổng lượng mưa có nơi trên 1000 mm); lũ trên một số sông, suối lên rất nhanh, có nơi xấp xỉ mức lũ cao nhất trong lịch sử.

Mưa lũ làm chết và mất tích 29 người, ngập và hư hỏng trên 121.000 ngôi nhà, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học, giao thông, thủy lợi bị ngập, hư hại, diện tích lúa bị ngập gần 1.600 ha; hoa màu bị ngập là 9.143 ha. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. Đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh hết sức khó khăn.

Trao quà hỗ trợ gia đình ông Dương Kim Danh, thôn Trung Thượng, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức xã hội, các địa phương và đồng bào cả nước đã có những hành động thiết thực, hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung.

Chiều 17/10, đoàn cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có mặt tại vùng rốn lũ - xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) trao quà hỗ trợ khẩn cấp cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng Ban Phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho 4 tỉnh miền Trung với tiền và hàng trị giá 1,97 tỷ đồng, kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống. Đoàn cũng đã đến thắp hương viếng chị Nguyễn Thị Loan (khối phố 1, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) bị lũ cuốn trong đợt lũ vừa qua, chia sẻ, động viên gia đình vượt qua khó khăn và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng.

Hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn trong bão lũ là hành động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2016 do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Ngày 16/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định hỗ trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình một tỷ đồng. Theo đó, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ có người chết, 5 triệu đồng/người bị thương; đồng thời hỗ trợ trực tiếp các hộ bị sập, lún, hư hỏng nhà cửa.

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức kêu gọi cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động trên cả nước ủng hộ đồng bào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị lũ lụt năm 2016.

Ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã có Công văn số 464 gửi UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị về việc hỗ trợ đánh giá, xử lý khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưa, lũ gây ra, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo đảm sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phân công cán bộ cập nhật thông tin về tình hình mưa, lũ, theo dõi chặt chẽ tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực có mưa, lũ, ngập lụt, phối hợp xử lý kịp thời sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra; tổng hợp báo cáo kịp thời về tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ… Đồng thời hướng dẫn nhân dân khu vực bị ảnh hưởng do mưa, lũ vệ sinh nhà cửa, tiêu độc, khử trùng các giếng nước sinh hoạt và bể nước cấp; phun thuốc khử khuẩn, diệt côn trùng tại các trường học, chợ... khu vực bị ngập, lụt; cấp phát thuốc khử khuẩn và hướng dẫn các hộ dân thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng… Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để triển khai kịp thời công tác này.

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương cơ bản. Công đoàn Bộ cũng trao tặng 20 tấn gạo, 200 bộ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất (set-top box) cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như sách vở cho học sinh, thuốc men cho đồng bào vùng lũ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai quyết định chuyển tới người dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An 2,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ có thư kêu gọi ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang gặp khó khăn do lũ lụt gây ra. Lãnh đạo thành phố sẽ trực tiếp làm trưởng các đoàn đi trao số tiền ủng hộ đến bà con vùng lũ.

Để chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phát động tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị để quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

TH

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/chung-suc-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-20161019210444443.htm