Chung sức, đồng lòng xây dựng đơn vị vững bước vươn lên

Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) là đơn vị tiêu biểu trong ngành Dệt-May Việt Nam, được phong tặng danh hiệu 'Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới'.

Thành công đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố; trong đó, phát huy cao độ vai trò, sức mạnh của các tổ chức quần chúng đoàn kết, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, được coi là một trong những biện pháp quan trọng thúc đẩy chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Tổng công ty (TCT).

 Lãnh đạo TCT 28 bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội và trao quà tặng gia đình khó khăn.

Lãnh đạo TCT 28 bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội và trao quà tặng gia đình khó khăn.

Theo thống kê của Phòng Chính trị TCT 28, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động của TCT có hơn 80% là đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ; 95% là đoàn viên công đoàn. Đây là lực lượng nòng cốt trong tổ chức, thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Nhiều ý tưởng, mô hình sáng tạo trong lao động, sản xuất; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên… đã xuất hiện, ngày càng lan rộng trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT 28, cho biết: “Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức quần chúng, thời gian qua, chúng tôi chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nhau trong công việc và trong phát triển kinh tế gia đình để mọi cá nhân nỗ lực thi đua, yên tâm công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Theo đó, tuổi trẻ TCT triển khai mô hình “Đội thanh niên xung kích, tình nguyện giải quyết việc khó” làm cơ sở tạo ra các hình thức tập hợp thanh niên xung kích thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Điển hình như: “Mỗi đoàn viên là một nhà tuyển dụng”, “Tổ Thanh niên nhảy việc, nhóm hỗ trợ đồng đội”, “Mỗi Chi đoàn là một vườn ươm đào tạo”… Nói về mô hình “Tổ Thanh niên nhảy việc, nhóm hỗ trợ đồng đội”, anh Lê Đức Thuận, Bí thư Đoàn thanh niên khối đơn vị trực thuộc TCT 28, chia sẻ: Mô hình này được tổ chức theo dạng “phản ứng nhanh” giúp các tổ, bộ phận trong đơn vị (kể cả đơn vị bạn) thực hiện các công đoạn may, cắt chỉ, đóng gói, hoàn thành sản phẩm, bốc xếp trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo kịp thời gian giao hàng.

Với tổ chức hội phụ nữ, thời gian qua, Ban chấp hành Hội Phụ nữ các cấp đã chủ động tổ chức nhiều phong trào, chương trình hoạt động có ý nghĩa, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, hội viên “Lao động có kỷ luật, có kỹ thuật với năng suất, chất lượng cao, an toàn và hiệu quả”. Theo Đại úy Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ khối Đơn vị trực thuộc TCT, với truyền thống quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, Hội Phụ nữ đã sáng tạo và duy trì có hiệu quả mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Đến nay, mô hình đã huy động được 7,35 tỷ đồng; giải quyết cho hơn 1.000 lượt hội viên được vay vốn với số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng/lượt. Từ nguồn vốn được vay, nhiều hội viên đã vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống, gắn bó với đơn vị.

Cùng với các tổ chức thanh niên, phụ nữ, Công đoàn các cấp trong TCT 28 cũng thực hiện tốt nhiệm vụ; tham gia quản lý và chăm lo bảo vệ quyền, lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Ban chấp hành công đoàn khuyến khích đoàn viên tích cực sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Từ năm 2015 đến nay, các đoàn viên công đoàn đã hoàn thành hơn 200 sáng kiến cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và thực hành tiết kiệm, làm lợi cho TCT hơn 10 tỷ đồng… Ngoài ra, các công đoàn cơ sở đã tham mưu cho chỉ huy đơn vị hỗ trợ xây tặng “Mái ấm công đoàn”, tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” và sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ của TCT…

Thượng tá Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc TCT 28 khẳng định: Những mô hình, phong trào tiêu biểu của các tổ chức quần chúng trong TCT thực sự mang lại hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, tạo động lực cho toàn TCT vượt qua những thử thách, vững bước vươn lên, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bài và ảnh: CƯỜNG THÀNH - THANH THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chung-suc-dong-long-xay-dung-don-vi-vung-buoc-vuon-len-616134