Chung sức bảo vệ biên cương
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy quản lý, bảo vệ hơn 31km đường biên giới với 44 cột mốc trên địa bàn 3 xã Thanh Thủy, Lao Chải và Minh Tân. Nhiều năm qua, các tổ tự quản đường biên, cột mốc đã trở thành 'cánh tay nối dài' của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong việc giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và các thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Lùng Chu Phùng, xã Lao Chải kiểm tra mốc 238.
Những bước chân không mỏi
Tròn 11 năm tham gia bảo vệ biên giới, đồng chí Đặng Văn Si, Bí thư Chi bộ, tổ phó tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy không nhớ hết đã bao lần cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP đi tuần tra. Mỗi lần được ngắm nhìn hai chữ Việt Nam màu đỏ khắc lên cột mốc, tự tay phát quang cỏ dại xung quanh mốc giới biên cương, anh cảm thấy vô cùng tự hào.
Anh Si xúc động chia sẻ: “Tổ tự quản đường biên, cột mốc của thôn bảo vệ từ mốc 256 đến mốc 260. Có thành viên dù đã mất một chân do bom, mìn nhưng luôn sẵn sàng tham gia các chuyến tuần tra. Với hơn 60 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Dao, bà con hiểu rõ rằng, chung tay cùng bộ đội bảo vệ đường biên, mốc giới chính là bảo vệ nhà mình, người thân và xóm làng nơi sinh sống. Dẫu đường đi đến các cột mốc hiểm trở, cách xa cả chục cây số, chúng tôi vẫn một lòng hướng đến”.
Lùng Chu Phùng là thôn biên giới của xã Lao Chải, có hơn 6km đường biên, trải dài từ mốc 233 đến mốc 239. Đây là một trong những thôn có địa hình đồi núi cao, dân cư sống rải rác, đời sống của đồng bào dân tộc Mông còn khó khăn. Là người có uy tín, thành viên tích cực của Tổ tự quản đường biên, cột mốc của thôn, ông Vàng Seo Chư đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vượt biên trái phép, không nghe theo lời kẻ xấu.
Từ đầu năm đến nay, Tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Lùng Chu Phùng đã cung cấp 22 tin báo có giá trị, giúp Trạm Kiểm soát Biên phòng Lao Chải ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến biên giới. Ngược lại, với sự hỗ trợ, hướng dẫn của BĐBP, bà con trong thôn còn biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình nuôi trâu, lợn đen sinh sản, duy trì diện tích trồng ngô, cấy lúa, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Vì bình yên biên giới
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã thành lập 10 tổ tự quản đường biên, cột mốc, gồm 92 hộ gia đình góp sức.
Trong 9 tháng năm 2025, các tổ tự quản và cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã tuần tra gần 90 buổi, với 1.500 lượt người dân đồng hành thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đơn vị nhận được hàng chục tin tố giác tội phạm do nhân dân cung cấp, phản ánh, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm về tái trồng cây thuốc phiện, vận chuyển hàng cấm qua biên giới.
Thiếu tá Phàn Thế Hà, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cho biết: Trên các thôn vùng biên có tổ tự quản, mỗi gia đình giữ một đoạn đường biên. Việc gắn kết BĐBP với người dân được thực hiện chặt chẽ trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, để các tổ tự quản hoạt động hiệu quả hơn cần có thêm sự hỗ trợ về kinh phí và trang, thiết bị. Từ đó, tiếp thêm động lực, sức mạnh tổng hợp, sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân trong sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Bài, ảnh: Mộc Lan












