Chung một tấm lòng hướng về miền Trung

Mấy ngày qua, các tỉnh miền Trung đang phải gồng mình vượt qua bao khó khăn bởi lũ lụt, nhiều ngôi nhà đã bị ngập và hư hỏng, hoa màu, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, hệ thống đường giao thông, trường học, bệnh xá và các hạ tầng cơ sở khác với nhiều trang thiết bị y tế, dạy học bị hư hỏng.

Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, cả nước đã và đang hướng về "khúc ruột" miền Trung. Không những các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp tham gia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung một cách cụ thể, thiết thực, mà rất nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã nhiệt tình tham gia trợ giúp đồng bào nơi đây vượt qua gian khó.

Hình ảnh những chuyến quà cứu trợ của Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao nhiều mặt hàng cần thiết tặng nhân dân các địa phương bị ngập nặng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị; hay để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ trong giai đoạn khẩn cấp, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai cứu trợ thùng hàng gia đình, viên khử khuẩn làm sạch nước; Ban CHQS TP Tam Kỳ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà tặng bà con nhân dân xã Tam Thăng đang bị nước lũ cô lập… đã góp phần làm ấm lòng người dân vùng lũ. Những việc làm tình nghĩa ấy đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, tình yêu thương con người gắn với yêu quê hương, đất nước.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao tặng mì tôm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Triệu Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: qdnd.vn.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao tặng mì tôm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Triệu Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: qdnd.vn.

Theo tôi, để việc giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung thực sự thuận lợi và hiệu quả, các tổ chức, nhà hảo tâm cần chủ động liên hệ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trao đổi, nắm chắc những thứ nhân dân đang cần; rà soát những hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ để triển khai phân bổ, trợ giúp nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm thì cấp ủy, chính quyền địa phương cần khẩn trương triển khai những giải pháp giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất...

ĐÌNH HIẾU (Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/chung-mot-tam-long-huong-ve-mien-trung-640685