Chung một tấm lòng chiến thắng 'giặc dịch'

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 20/3, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19 và 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp đoàn.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Công ty khi luôn đồng hành cùng mọi hoạt động của MTTQ Việt Nam trong suốt thời gian qua, nhất là trong hoạt động ủng hộ cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

Chia sẻ với những khó khăn mà Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành nói riêng và các công ty trên cả nước nói chung đang gặp phải khi dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, mỗi công ty, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp cần khắc phục khó khăn, tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, để từ đó có nhiều hơn nữa những tấm lòng, sự sẻ chia với đội ngũ bác sĩ, y tá, cán bộ công chức, sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an đang ngày đêm nỗ lực hết mình ở tuyến đầu chống dịch và những người cách ly trên khắp cả nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận 10 tỷ đồng từ bà Trần Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận 10 tỷ đồng từ ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành ủng hộ khắc phục hạn hán xâm ngập mặn.

“Sự chung tay sự đồng lòng này sẽ giúp Việt Nam vượt qua đại dịch, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Cảm ơn sự kỳ vọng của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đình Trịnh đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cho rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam trong việc vận động, tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân cùng đóng góp vào công cuộc phòng, chống dịch thì nhất định dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi và nhân dân sẽ sớm ổn định cuộc sống, không còn nỗi lo về đại dịch.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

* Cùng ngày, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đạt Phương ủng hộ 500 triệu đồng; Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á ủng hộ 200 triệu đồng; Công đoàn Bộ Xây dựng ủng hộ 150 triệu đồng; Công ty bất động sản Queen Land ủng hộ 50 triệu đồng; Đại diện cộng đồng người hâm mộ Hoa Thần Vũ tại Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng; Cơ sở sản xuất Lực Phát 10 triệu đồng; Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ 300 triệu đồng; Tinh dầu 100 và khách hàng ủng hộ 30 triệu đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ số tiền 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 2 tỷ đồng của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Là người con sống xa quê hương và là một youtuber nổi tiếng trên mạng xã hội về lĩnh vực ẩm thực, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Quỳnh Trần JP, một Việt kiều đang sinh sống tại đất nước Nhật Bản đã nhờ người thân gửi tới UBTƯ MTTQ Việt Nam số tiền 100 triệu đồng với mong muốn, mỗi tấm lòng, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ cùng với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vượt qua khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra.

Gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã chung tay cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam góp phần đẩy lùi dịch bệnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, đây là những nghĩa cử hết sức cao đẹp, tiếp thêm động lực cho những lực lượng đang tham gia công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang thực hiện cách ly…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, tất cả nguồn lực đóng góp của các tập thể, cá nhân sẽ được thống kê đầy đủ, sớm triển khai cân đối và phân bổ đúng mục đích.

“Đặc biệt là chuyển tới những nơi khó khăn như các cơ sở y tế hay những lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh để góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam hỗ trợ, động viên, giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt”, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trò chuyện với các đơn vị tại buổi tiếp nhận ủng hộ.

Ghi nhận tấm lòng, tinh thần, trách nhiệm và những đóng góp tích cực của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Việt Nam sẽ sớm hạn chế và đẩy lùi được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Không chỉ những tổ chức, đơn vị đang nỗ lực cùng Chính phủ chung tay phòng chống dịch Covid - 19, nhiều tổ chức, đơn vị cũng đang dồn lực cùng Chính phủ để giúp bà con Đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương tại miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra, cũng trong ngày 20/3, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Thương mại Nhật Linh với số tiền 500 triệu.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao sự ủng hộ của công ty và khẳng định, số tiền này sẽ góp phần cùng Chính phủ giảm thiểu hạn hán ở Đồng bằng Sông Cửu Long và một số địa phương tại miền Trung và Tây Nguyên.

“Hiện Chính phủ đang nỗ lực hết sức để khắc phục hạn mặn đang xảy ra khốc liệt tại nhiều địa phương.Chính vì vậy cần nhiều hơn nữa những tấm lòng để bà con có nguồn lực vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Thương mại Nhật Linh với số tiền 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 150 triệu đồng của Cán bộ CNVLĐ cơ quan Bộ Xây dựng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 250 triệu đồng của Công ty CPCN thực phẩm châu Á ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 500 triệu đồng của Công ty CP Đại Phương ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 300 triệu của Công đoàn Bộ Kế hoạch - Đầu tư ủng hộ đồng phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 50 triệu đồng của Công ty CPTM&DV Bất động sản Queen Land ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 50 triệu đồng của Đại diện cộng đồng người hâm mộ Hoa Thần Vũ tại Việt Nam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 2 tỷ đồng từ Công ty Prieslandcampina Việt Nam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 500 triệu đồng từ Công đoàn Bộ Tài chính ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận 100 triệu đồng từ Công ty CP Xây dựng nền móng Long Giang ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

* Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Thủ đô 100 triệu đồng; Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) 110 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ niềm vui khi được đón nhận tấm lòng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trước lời kêu gọi Toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, sau 3 ngày kêu gọi, đến nay có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị và cá nhân đã chuyển tiền và hiện vật đến MTTQ Việt Nam để ủng hộ. Đặc biệt, trong số đó có những bác đã về hưu ở tỉnh Bắc Ninh hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam không quản ngại đường xá xa xôi đến ủng hộ. Hay như nhiều kiều bào ta ở nước ngoài do dịch bệnh không thể về nước trong dịp này nhưng đã nhờ người thân mang tiền đến Mặt trận để cùng chung tay với cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Thủ đô.

“Tôi mong rằng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ để phục vụ khách hàng. Dịch vụ tốt hơn sẽ góp phần giúp khách hàng thuận tiện trong giao dịch cũng như chuyển tiền đến ủng hộ người dân thông qua kênh Mặt trận để góp phần chống lại dịch Covid-19", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nói.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận 110 triệu đồng ủng hộ từ trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Bắc Ninh).

Tuệ Phương
Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/chung-mot-tam-long-chien-thang-giac-dich-tintuc462006