Chung lòng vì biển không rác

Thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) vốn nổi tiếng với các bãi tắm trong xanh, sạch đẹp; thế nhưng, hiện nay tình trạng rác thải ngập tràn tại các bãi biển nơi đây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái ven biển, cũng như để lại ấn tượng không tốt trong mắt du khách gần xa. Trước thực trạng đó, nhiều bạn trẻ tình nguyện lập nhóm Eco La Gi với mong muốn cải thiện, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp ở thị xã La Gi.

Tình nguyện viên “Dự án biển La Gi không rác” đi gom rác quanh các khu du lịch

Tình nguyện viên “Dự án biển La Gi không rác” đi gom rác quanh các khu du lịch

Giữ môi trường sống cho cộng đồng

Eco La Gi là nhóm hoạt động vì môi trường, gồm các thành viên đang làm việc tại La Gi, tiêu biểu như: Thầy Vũ Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt; cô Lê Thanh Ngân, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc; anh Nguyễn Vũ Vương, Phó Bí thư Thị đoàn La Gi và một số bạn trẻ đang sống ở nhiều nơi. Các thành viên là những con người năng động, nhiệt huyết với việc bảo vệ môi trường, cảnh quan sống tự nhiên.

Ngay sau khi thành lập vào đầu tháng 4 vừa qua, nhóm đã bắt tay vào thực hiện “Dự án biển La Gi không rác”. Chương trình đầu tiên được tổ chức vào ngày 14 và 15-4, với hình thức tuyên truyền đến bà con chung tay bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực nhất là không xả rác bừa bãi và bỏ rác đúng nơi quy định, thông qua các trò chơi trả lời câu hỏi để nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường, đồng thời tổ chức thu gom rác thải dọc bờ biển Đồi Dương.

Dự án đã thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên, người dân thị xã tham gia. Qua đó, góp phần thay đổi thói quen, tập quán sinh hoạt cũng như ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương và khách du lịch đến biển.

Cùng hành động

Thầy Vũ Anh chia sẻ: “Với mong muốn cải thiện môi trường sống ở La Gi ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn, đặc biệt là môi trường biển, tôi đã vận động các em học sinh, đoàn viên, thanh niên của trường tích cực tham gia “Dự án biển La Gi không rác”, hy vọng qua đó sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thành công từ 2 buổi ra quân đầu tiên vừa qua đã góp phần không nhỏ làm sạch môi trường biển”.

Mới đây, nhóm Eco La Gi tiếp tục vận động người dân, học sinh, đoàn viên, thanh niên tiếp tục ra quân làm vệ sinh trước một số trường học trên địa bàn thị xã La Gi; đồng thời kết hợp với Trường THCS Bình Tân tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa, giúp các em học sinh nhận thức hơn về tác hại của việc xả rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nhóm đã vận động các mạnh thường quân trao tặng cho Trường THCS Bình Tân 2 thùng rác lớn (120l/thùng) để nhà trường có thêm công cụ gom rác trong trường. Nhóm cũng đặt tại bãi biển Đồi Dương 3 thùng rác cực đại (1.000l/thùng) nhằm hỗ trợ cho việc thu gom rác, để bãi biển ngày càng sạch hơn.

Cô Lê Thanh Ngân mong ước, hy vọng trọng tương lai không xa, “Dự án biển La Gi không rác” sẽ được nhân rộng hơn nữa, ý thức của người dân dần thay đổi để thị xã La Gi luôn là một điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.

“Yêu biển phải làm cho biển ngày càng đẹp, càng xanh. Yêu vẻ đẹp của biển, giữ cho biển đẹp tự nhiên, không rác cũng chính là yêu con người, mang lại sức khỏe cho cộng đồng”, một thành viên tham gia chương trình dọn sạch rác ở biển Đồi Dương chia sẻ.

Hy vọng trong không xa, phát huy những việc đã làm được, nhóm Eco La Gi cùng chung tay với người dân tiếp tục thực hiện những phần việc thiết thực hơn nữa, nhằm “đầy lùi rác thải” gây ô nhiễm môi trường để thị xã La Gi ngày càng đẹp hơn.

RẠNG ĐÔNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chung-long-vi-bien-khong-rac-592675.html