Chứng khoán Việt Nam tăng trong thận trọng

Tiếp nối đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm qua, chứng khoán Việt Nam hôm nay đồng nhịp đi lên cùng với các chỉ số chứng khoán chính tại châu Á, bất chấp những cảnh báo rủi ro điều chỉnh đang đến gần. Dù vậy, nhìn vào diễn biến đi lên của thị trường khiến không ít nhà đầu tư phải nghĩ ngợi.

Sắc xanh lan rộng toàn cầu

Trong đêm qua, các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục kéo dài chuỗi chiến thắng khi giao dịch trở lại sau ngày đầu tuần nghỉ lễ, dù chỉ tăng nhẹ với chỉ số Dow Jones tăng 0,03%, S&P 500 và Nasdaq cùng leo dốc 0,2%. Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp theo đã chính thức bắt đầu tại Washington phần nào khiến các nhà đầu tư chờ đợi trong thận trọng, dù 2 bên đã đưa ra nhiều bình luận tích cực và lạc quan sau khi kết thúc các cuộc thảo luận trong tuần trước.

Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay cũng có diễn biến khá tích cực, với các chỉ số chính đều tăng điểm. Chỉ số Nikkei kết thúc tăng 0,6%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh hơn 1,09%, chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công tăng hơn 1%, chỉ số Shanghai sàn Thượng Hải tăng hơn 0,2% và Đài Loan tăng gần 1,2%. Các thị trường trong khu vực cũng ghi nhận sắc xanh tích cực, với chỉ số STI của Singapore tăng 0,64%, PSEi của Philippines tăng 1,35%, Malaysia KLCi tăng 1,16% và Thai Set của Thái Lan tăng 0,56%.

Riêng VN Index mở cửa đầu ngày giảm nhẹ hơn 1 điểm so với tham chiếu xuống 963,29 điểm, tuy nhiên đó cũng là mức thấp nhất trong ngày của chỉ số này. Sự phục hồi đã nhanh chóng đến sau đó với lực mua mạnh giúp chỉ số lên mức cao nhất trong ngày tại 972,75 điểm, tức tăng 8,4 điểm. Dù vậy, kết thúc phiên VN Index chỉ còn tăng 6,23 điểm, tương đương 0,65%, chốt tại 970,58 điểm. Chỉ số HNX Index nhích nhẹ 0,09 điểm, tương đương 0,09%, đóng cửa tại 106,3 điểm. Chỉ số UPCOM Index tăng 0,22 điểm, tương đương 0,41% và kết thúc tại 55,46 điểm.

Như vậy, đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của VN Index và là phiên tăng thứ 7 trong 8 phiên giao dịch gần đây kể từ sau khi nghỉ Tết hoạt động trở lại. Đà tăng mạnh duy trì trong thời gian qua nhờ một số tin tức tích cực trong nước ngay từ đầu năm, thì chủ yếu cũng nhờ ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán thế giới nói chung và chứng khoán Mỹ nói riêng, trong bối cảnh những lạc quan về thương mại.

Những dấu hiệu lo ngại

Tuy nhiên, nếu như phiên hôm qua dù tăng điểm nhưng thị trường có dấu hiệu suy yếu khiến không ít nhà đầu tư lo lắng, thì phiên đi lên hôm nay cũng gợi ra một số tín hiệu không mấy tích cực. Thứ nhất là tình trạng xanh vỏ đỏ lòng lại xuất hiện trở lại, khi điểm số tuy tăng nhưng chủ yếu nhờ vào các cổ phiếu trụ vốn hóa lớn kéo thị trường. Thống kê cho thấy trên sàn HOSE số lượng cổ phiếu giảm điểm vẫn lên đến 152 mã, nhiều hơn so với con số 136 mã tăng.

Thực tế trong phiên hôm nay các mã đã đóng góp lớn vào mức tăng điểm của chỉ số chung bao gồm VHM tăng mạnh 3,91%, BVH tăng 1,91% HPG và VRE cùng tăng 1,58%, SAB tăng 1,24%, VIC tăng 0,43%, VNM tăng 0,28%, MCH tăng 0,27%. Trong nhóm ngân hàng có BID tăng mạnh 3,34%, CTG tăng 0,49%, MBB tăng 0,46% và VCB tăng 0,17%.

 VN Index có dấu hiệu lượn lờ ngay trước vùng kháng cự

VN Index có dấu hiệu lượn lờ ngay trước vùng kháng cự

Thứ 2 là thanh khoản giảm mạnh trở lại, cho thấy dòng tiền thận trọng hơn trước tâm lý nghi ngại của các nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE hôm nay chỉ đạt 170,8 triệu cổ phiếu, giảm mạnh hơn 26% so với ngày hôm qua và cũng giảm hơn 12% so với phiên giao dịch đầu tuần. Điểm số tăng nhưng thanh khoản nếu suy yếu trở lại là một tín hiệu tiêu cực, theo đó khả năng điều chỉnh sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Thứ 3 là việc thị trường sau một thời kỳ tăng quá nhanh, đặc biệt đang ở gần vùng kháng cự gần nhất ở 975 điểm có thể kích thích một bộ phận nhà đầu tư chốt lời sớm và gây áp lực lên thị trường. Thực tế phiên hôm qua cũng đã chứng kiến những áp lực chốt lời đầu tiên về cuối phiên. Một số dự báo cũng cho thấy thị trường có thể điều chỉnh trở lại trong những phiên cuối tuần này, đặc biệt nếu như diễn biến các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra không có nhiều tiến triển vượt bậc.

Điểm sáng duy nhất là trong khi các nhà đầu tư nội e dè trở lại thì khối ngoại lại tiếp tục mua ròng mạnh mẽ. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 270 tỷ trên cả 3 sàn, trong đó riêng sàn HOSE là gần 249,5 tỷ, sàn Hà Nội là 12,7 tỷ và sàn UPCOM là gần 8 tỷ. Đây cũng là phiên mua ròng thứ 9 liên tiếp của khối này trên toàn thị trường, cho thấy đánh giá triển vọng vào chứng khoán Việt thời gian tới vẫn tích cực.

Các mã được tập trung mua mạnh gồm có DHG gần 81,8 tỷ, MSN 52,1 tỷ, HPG 41,9 tỷ, VNM 33,9 tỷ, VRE 29,8 tỷ, GEX gần 22 tỷ, STB 18,6 tỷ và SSI 15,7 tỷ. Ở chiều ngược lại, các mã bị bán ròng trên sàn HOSE có VJC tiếp tục bị bán ròng hơn 32 tỷ, CTG 16,2 tỷ. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 15,3 tỷ PVD trên sàn Hà Nội.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/chung-khoan-viet-nam-tang-trong-than-trong-158207.html