Chứng khoán và giá dầu tại thị trường giao dịch châu Á phục hồi

Giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% trong phiên trong phiên giao dịch đầu tuần, với giá dầu ngọt nhẹ Mỹ lên mức 38,07 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc lên 40,39 USD/thùng.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 9/11, sau khi ông Joe Biden được đưa tin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, một diễn biến đã loại bỏ được yếu tố không chắc chắn đối với các thị trường, trong khi các nhà giao dịch đang hy vọng các nghị sỹ Mỹ sẽ tập trung vào việc thông qua gói kích thích mới.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,1%, lên 24.839,84 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,9%, lên 3.373,73 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,18%, lên 26.016,17 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng hơn 1%.

Trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump đã khởi động chiến dịch pháp lý nhằm khiếu nại kết quả bầu cử, một số ý kiến cho rằng ông Biden sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, dỡ bỏ một trở ngại lớn đối với tâm lý của các nhà giao dịch trong năm nay.

Cùng với đó, các nhà giao địch đang hy vọng Quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích mới, sau khi bất đồng trong nhiều tháng, dù quy mô của bất kỳ gói kích thích mới nào cũng sẽ không thể lớn như những gì được kỳ vọng với một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát.

Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định số liệu việc làm của Mỹ được công bố trong tuần trước tốt hơn dự kiến có thể làm phức tạp các bước đi nhằm phê chuẩn một dự luật chi tiêu lớn hơn tại Quốc hội Mỹ, khi đảng Cộng hòa cho biết sẽ thông qua một gói kích thích có mục tiêu hơn.

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 638.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích và tỷ lệ thất nghiệp giảm 1 điểm phần trăm.

Người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nói rằng một gói kích thích nhỏ hơn, thay vì là 3.000 tỷ USD, sẽ hợp lý hơn và số liệu việc làm rõ ràng sẽ tác động đến quy mô của gói kích thích mới.

Trong khi đó, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% trong phiên trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2020 tăng 90 xu Mỹ (2,5%), lên 38,07 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2021 tăng 94 xu Mỹ (2,4%), lên 40,39 USD/thùng.

So với mức giảm 4% cuối tuần trước, phiên đầu tuần này, giá dầu đã chứng kiến sự phục hồi, cùng với đà tăng của thị trường tài chính toàn cầu. Đồng USD suy yếu cũng giúp giá các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này bớt đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.

Các thành viên chủ chốt của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang thận trọng trước khả năng Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran hoặc Venezuela trong những năm tới, điều này có thể đồng nghĩa với việc sản lượng dầu toàn cầu tăng cao, khó cân bằng với nhu cầu tiêu thụ.

OPEC và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đang cắt giảm sản lượng khoảng 7,7 triệu thùng/ngày để cân bằng thị trường dầu thế giới. Trong khi đó, nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong tháng 10/2020 đã giảm 12% so với tháng trước đó./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-va-gia-dau-tai-thi-truong-giao-dich-chau-a-phuc-hoi/675935.vnp