Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ sau đợt bán tháo

Thị trường khu vực có dấu hiệu bình ổn trở lại sau đợt 'sóng gió' từ tuần trước.

Ngày 3/7, thị trường Trung Quốc tăng trở lại trong khi các thị trường lớn khác trong khu vực tiếp tục giảm.

Sàn Thượng Hải tăng 0,39% sau khi chạm mức thấp nhất 2 năm trong phiên trước và sàn Thâm Quyến tăng 0,76%. Rổ cổ phiếu công ty khởi nghiệp Chinext có kết quả tốt nhất, tăng 1,65% vào cuối ngày. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,29%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản xuống 0,12%, kéo dài mức giảm mạnh từ hôm qua nhưng kết thúc phiên trên mức thấp nhất trong ngày. Ở Hàn Quốc, Kospi nhích 0,05%. Trong khi đó, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản đóng cửa thấp hơn 0,34%, hồi lại sau khi giảm hơn 1% vào đầu phiên.

Xung đột thương mại giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn đang làm rung chuyển thị trường tài chính trong vài tuần qua, ảnh hưởng nặng nề đến sàn Trung Quốc. Nhà đầu tư vẫn khá quan ngại khi theo dõi diễn biến thuế quan. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng đợt bán tháo gần đây là “phản ứng thái quá”. Theo Economic Daily, tác động đến nền kinh tế nằm trong ngưỡng "có thể kiểm soát".

Mỹ lên kế hoạch áp thuế 25% lên 800 danh mục sản phẩm trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 6/7. Cường quốc châu Á cũng thông báo sẽ đáp trả với lượng hàng hóa tương đương của đối thủ.

Lâm Ngọc/Theo CNBC, Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chung-khoan-trung-quoc-tang-nhe-sau-dot-ban-thao-20180703031311105p146c158.news