Chứng khoán Trung Quốc phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng vào gói kích thích đối phó COVID-19

Chứng khoán Trung Quốc quay đầu tăng điểm sau khi Bắc Kinh thông báo các biện pháp kích thích mới để hạn chế tác động do sự bùng phát của COVID-19.

Kỳ vọng vào việc Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra một loạt các biện pháp nhằm giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm thiểu tổn hại từ dịch COVID-19 đã góp phần nâng đỡ thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/2, chỉ số Shanghai Composite tăng 2,28%, trong khi chỉ số Hang Seng của sàn Hồng Kông (Trung Quốc) nhích 0,58%, đạt mức cao nhất trong gần 4 tuần.

 Chứng khoán Trung Quốc phục hồi trong phiên 17/2.

Chứng khoán Trung Quốc phục hồi trong phiên 17/2.

Trong khi đó, chỉ số CSI 300 phản ánh hiệu suất của 300 cổ phiếu hàng đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, chốt phiên giao dịch ngày 17/2 tăng 2,25%.

Đà phục hồi mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần đã đảo ngược sự sụt giảm kỷ lục ở phiên giao dịch đầu tiên cách đây 2 tuần, thời điểm thị trường chứng khoán Trung Quốc chứng kiến đợt bán tháo lớn nhất trong nhiều năm.

Nhằm giảm thiểu tác động của sự bùng phát COVID-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất của các khoản vay của cơ sở cho vay trung hạn (MLF) xuống 10 điểm cơ bản. Động thái này cũng mở đường cho việc giảm lãi suất cơ bản cho vay, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Tuần trước, Bộ Tài chính Trung Quốc đã cam kết phát hành 8 tỷ nhân dân tệ (1,15 tỷ USD) để hỗ trợ ngân sách cho các nỗ lực phòng chống và kiểm soát COVID-19.

Mặc dù tăng điểm mạnh trong phiên ngày 17/2, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Trung Quốc hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao trong năm ngoái.

Phiên 17/2, sàn Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ. Với đà phục hồi của các cổ phiếu Trung Quốc, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá mức độ ảnh hưởng kinh tế từ dịch COVID-19.

Các chỉ số chính trên sàn chứng khoán châu Âu tăng nhẹ từ 0,2-0,4%, trong đó chỉ số STOXX 600 chạm mức cao kỷ lục tới 432,48 điểm trong phiên này. Các cổ phiếu ô tô đang dẫn đầu mức tăng khi lĩnh vực công nghiệp rất nhạy cảm với những thông tin liên quan đến kinh tế Trung Quốc – quốc gia giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/2, chỉ số EURO STOXX 50 của châu Âu tăng 0,3%, lên 3.853,27 điểm. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,3%, lên 7.433,25 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Paris của Pháp và Frankfurt của Đức, chỉ số CAC 40 và DAX 30 cũng đồng loạt tiến 0,3%, lần lượt đóng cửa ở các mức 6.085,95 điểm và 13.783,89 điểm.

Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc có giảm, song hiện đã có khoảng 71.000 người mắc bệnh trên toàn cầu và số ca tử vong đã lên tới gần 1.800 người tính đến ngày 17/2./.

Nguyễn Thu (Theo RT)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-trung-quoc-phuc-hoi-manh-nho-ky-vong-vao-goi-kich-thich-doi-pho-covid-19-365462.html