Chứng khoán Trung Quốc lao dốc do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Ngày 6-5, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã ghi nhận phiên giảm điểm mạnh sau khi căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có dấu hiệu leo thang trở lại.

Chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán New York cao nhất kể từ tháng 9-2018

Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Trung Quốc (ảnh minh họa).

Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Trung Quốc (ảnh minh họa).

Lúc 14h (giờ Việt Nam), trên sàn chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu chứng khoán Shanghai Composite đã trượt dốc khoảng 6%. Trên sàn chứng khoán Thâm Quyến, chỉ số Shenzen Composite lao dốc khoảng 8%. Còn tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng để mất 3,2% giá trị so với thời điểm chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sắc đỏ cũng bao trùm toàn bộ các chỉ số chứng khoán chủ chốt của khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Nikkei của Nhật Bản (giảm 0,22%), Kospi của Hàn Quốc (0,74%) và ASX của Australia (giảm 0,82%).

Đà bán tháo cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán châu Á diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% từ ngày 10-5.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Reuters dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết, Trung Quốc đang cân nhắc hủy đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này. Theo kế hoạch trước đó, phái đoàn đàm phán của Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tới Washington vào ngày 8-5 để bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới.

Nhiều nhà đầu tư trên các thị trường đã từng kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, quyết định tăng thuế của Mỹ đã khiến triển vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên khó đoán định.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/934106/chung-khoan-trung-quoc-lao-doc-do-cang-thang-thuong-mai-my---trung