Chứng khoán Tokyo đi lên bất chấp chính sách thuế giữa Mỹ và Trung Quốc

Trong phiên giao dịch chiều ngày 23/8, sàn chứng khoán Tokyo và Thượng Hải đồng loạt đi lên, bất chấp chính sách thuế 'ăn miếng trả miếng' giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chứng khoán Tokyo và Thượng Hải đi lên, bất chấp chính sách thuế giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 48,27 điểm (0,22%) lên 22.410,82 điểm, trước sự yếu đi của đồng yen so với đồng USD. Phiên này, đồng USD tăng lên 110,85 yen, so với mức 110,58 yen tại New York đêm trước. Bên cạnh đó, SBI Securities nhận định chứng khoán “xứ Phù tang” còn nhận được hỗ trợ từ đà tăng của chỉ số Shanghai Composite.

Tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite đã tăng 10,01 điểm (0,37%) lên đóng cửa ở mức 2.724,62 điểm. Trong khi đó, chứng khoán Hong Kong chấm dứt bốn phiên tăng điểm, do hoạt động bán ra chốt lời của giới đầu tư. Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng giảm 137,12 điểm (0,49%) xuống 27.790,46 điểm.

Hiện nay, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi những diễn biến mới xung quanh các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm xoa dịu những căng thẳng thương mại. Ngày 23/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, nước này hy vọng đàm phán thương mại với Mỹ sẽ đạt kết quả tốt và hai nước sẽ tìm ra điểm chung. Phát biểu trên được ông Lục Khảng đưa ra tại buổi họp báo hàng ngày, sau khi hai nước có những động thái làm leo thang cuộc chiến thương mại vốn đã gay gắt.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) xác nhận việc bắt đầu đánh thuế bổ sung 25% đối với 279 chủng loại hoàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với giá trị 16 tỷ USD từ 11 giờ 01 phút ngày 23/8 theo giờ Việt Nam, dù các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang diễn ra tại Washington. Ngay sau đó, Trung Quốc cũng đã bắt đầu áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD từ Mỹ nhằm trả đũa.

Trà My (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-tokyo-di-len-bat-chap-chinh-sach-thue-giua-my-va-trung-quoc/94364.html