Chứng khoán toàn cầu rực sắc xanh sau khi tân Tổng thống Mỹ nhậm chức

Các thị trường chứng khoán trên toàn cầu rực sắc xanh nhờ tâm lý phấn chấn của các nhà đầu tư trước kế hoạch của tân Tổng thống Mỹ bơm gần 2.000 tỷ USD để kích thích nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 20/1 sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán khác trên toàn cầu cũng rực sắc xanh nhờ tâm lý phấn chấn của các nhà đầu tư trước kế hoạch của tân Tổng thống Mỹ bơm gần 2.000 tỷ USD để kích thích nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo đó, trên thị trường New York, các chỉ số công nghiệp Dow và S&P 500 đồng loạt chốt phiên ở các mức cao nhất mọi thời đại, tăng lần lượt 0,8% lên 31.188,38 điểm và 1,4% lên 3.851,85 điểm. Đáng chú ý, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng tới 2% lên mức kỷ lục 13.457,25 điểm, một phần nhờ giá cổ phiếu của Netflix tăng mạnh.

Ông Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, nhận định đây là một phiên thành công của nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn ít thấy trong 2-3 tháng qua. Trong khi đó, nhà chiến lược thị trường hàng đầu tại National Securities, ông Art Hogan, cho rằng thị trường phố Wall đang ngày càng lạc quan về triển vọng gói cứu trợ của chính quyền Tổng thống Biden sẽ kích thích nền kinh tế và dẫn đến tăng trưởng.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt đóng phiên với 13.921,37 điểm, tăng 0,8%. Chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,5% lên 5.628,44 điểm, còn chỉ số FTSE 100 tại London cộng thêm 0,4% lên 6.740,39 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 ghi nhận mức tăng 0,8% lên 3.624,04 điểm.

Thị trường châu Á cũng ghi nhận những diễn biến tích cực. Theo đó, chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1% lên 29.962,47 điểm, còn chỉ số Composite tại Thượng Hải nhích 0,5% lên 3.583,09 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 trên sàn Tokyo lại chứng kiến mức giảm 0,4% xuống 28.523,26 điểm.

Cùng ngày, giá dầu thế giới cũng đi lên với hy vọng chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Biden sẽ ban hành các biện pháp kích thích mới và thực hiện các chính sách nhằm thắt chặt nguồn cung dầu.
Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2 tăng 26 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 53,24 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Giá dầu Brent giao tháng 3 tăng 18 xu Mỹ, lên 56,08 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures.

Theo giới phân tích, sau khi nhậm chức, ông Biden đã sẵn sàng cho việc tiến hành ngay lập tức các biện pháp nhằm kiểm soát ngành dầu mỏ, trong đó có kế hoạch tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, hủy giấy phép của đường ống dẫn dầu Keystone XL và dừng việc khai thác dầu theo kế hoạch ở Bắc Cực.

Sự kiện ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ cũng tạo đà tăng hơn 1% của giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 20/1. Theo đó, vào lúc 1h56' sáng 21/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 1.868,00 USD/ounce, sau khi chạm mức cao của hơn một tuần trước đó. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ tăng 1,4% lên 1.866,50 USD/ounce.

Tai Wong, người đứng đầu bộ phận giao dịch kim loại quý tại BMO, cho biết liệu tâm lý lạc quan của nhà đầu tư có kéo dài hay không vẫn còn là một câu hỏi khi động thái đầu tiên của ông Biden sẽ là đảo ngược một số chính sách của người tiền nhiệm. Vàng đã có một ngày giao dịch khá suôn sẻ, kim loại quý này đang tiến gần đến mức 1.900 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 25,75 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.108,05 USD/ounce, còn giá palladium tăng 1,1% lên 2.378,37 USD/ounce.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan-toan-cau-ruc-sac-xanh-sau-khi-tan-tong-thong-my-nham-chuc-20210121093940339.htm