Chứng khoán thế giới đi lên sau khi Trung Quốc và Mỹ 'nới lỏng' thuế quan

Sự lạc quan trên thị trường chứng khoán New York diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc thông báo sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với 16 loại mặt hàng của Mỹ.

Chứng khoán Phố Wall bật tăng trong phiên ngày 11/9 sau khi Trung Quốc đưa một số hàng hóa của Mỹ ra khỏi danh sách bị đánh thuế. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu cũng tăng cao trước thềm cuộc họp được theo dõi sát sao của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Một tuần đầy “thăng trầm” của thị trường chứng khoán Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Một tuần đầy “thăng trầm” của thị trường chứng khoán Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Sau hai phiên giao dịch ảm đạm, chứng khoán Mỹ đã ghi nhận mức tăng khá mạnh. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng gần 1% lên 8.169,68 điểm, chỉ số S&P 500 lần đầu tiên đóng phiên ở trên mốc 3.000 điểm kể từ tháng Bảy, tăng 0,7% lên 3.000,91 điểm. Còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 27.137,04 điểm.
Sự lạc quan trên thị trường chứng khoán New York diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc thông báo sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với 16 loại mặt hàng của Mỹ. Dự kiến, quyết định này sẽ có hiệu lực trong một năm, bắt đầu từ ngày 17/9 đến 16/9/2020. Một động thái được coi là "chìa cành ô liu" trước thềm vòng đàm phán thương mại mới, song các mặt hàng như đậu tương, thịt lợn tiếp tục đối mặt với mức thuế cao.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày thông báo theo yêu cầu của Bắc Kinh, ông đã nhất trí hoãn hai tuần kế hoạch tăng thuế lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa vốn đã bị áp mức thuế 25%.
Trên Twitter, ông Trump cho hay: "Chúng tôi đã nhất trí dời thời điểm tăng thuế 250 tỷ USD hàng hóa (từ 25-30%) từ ngày 1/10 sang ngày 15/10, như một cử chỉ thiện chí". Theo ông, động thái này được thực hiện theo đề nghị của "Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và cũng do Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (1/10)".
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cường quốc kinh tế này dự kiến sẽ nối lại cuộc đàm phán thương mại cấp cao vào tháng tới.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng chờ đợi cuộc họp của ECB, dự kiến diễn ra ngày 12/9, theo đó ngân hàng này được cho là sẽ công bố các biện pháp kích thích mới như mua lượng lớn trái phiếu, tiếp tục cắt giảm lãi suất tiền gửi và khởi động các khoản cho vay (lãi suất thấp) cho các ngân hàng để đối phó với sự suy yếu của nền kinh tế.
Tại thị trường London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 1% lên 7.338,03 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,8% lên 12.359,07 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,4% lên 5.618,06 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,5% lên 3.516,82 điểm.
Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 11/9, chỉ số VN-Index giảm 0,95 điểm (0,1%) còn 969,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.764,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 157 mã tăng và 138 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 100,17 điểm, tăng 0,2 điểm (0,2%). Khối lượng giao dịch đạt trên 25 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 351,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng và 49 mã giảm./.

Minh Hằng (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-the-gioi-di-len-sau-khi-trung-quoc-va-my-noi-long-thue-quan/133580.html