Chứng khoán Phố Wall đi xuống phiên 17/9

Phiên 17/9, chứng khoán Phố Wall đi xuống, trước những số liệu mới trái chiều về kinh tế Mỹ và mối lo ngại về sự bế tắc tại Washington liên quan đến gói kích thích mới để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong ảnh: Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong ảnh: Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, theo một số nhà quan sát, sau một tháng Tám giao dịch sôi động, giá cổ phiếu chịu áp lực trong hầu hết tháng Chín giữa những nghi ngờ về việc mức định giá cổ phiếu cao có hợp lý hay không.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 27.901,98 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 3.357,01 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,3% xuống 10.910,28 điểm.
Những bình luận từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho thấy hai bên vẫn “xa nhau” trong việc thống nhất về một gói kích thích kinh tế mới. Theo các nhà phân tích, việc Washington vẫn chưa đưa ra gói kích thích bổ sung sẽ gây áp lực lên đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bên cạnh đó, Art Hogan, chiến lược gia tại National Securities, nhận định tâm lý của các nhà đầu tư còn bị sức ép bởi những nghi ngờ về thời gian sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay một loại vắc-xin sẽ sẵn sàng vào tháng Mười. Trong khi Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield phát biểu rằng một loại vắc-xin sẽ không được phổ biến rộng rãi cho đến năm 2021.
Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ có xu hướng chậm lại trong tháng 8/2020, khi chương trình trợ cấp thất nghiệp mở rộng dành cho hàng triệu người Mỹ hết hạn. Điều này càng củng cố những minh chứng cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ từ cuộc khủng hoảng COVID-19 đang chững lại.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 16/9 cho biết, doanh số bán lẻ lõi, số liệu phản ảnh chính xác nhất đóng góp của hoạt động chi tiêu tiêu dùng vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, đã giảm 0,1% trong tháng 8/2020 sau khi điều chỉnh giảm 0,9% vào tháng Bảy.
Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, chỉ số HNX-Index tăng 0,6 điểm (0,47%) lên 127,87 điểm, trong khi chỉ số VN-Index giảm 3,43 điểm (0,38%) xuống 894,04 điểm./.

Trà My (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-pho-wall-di-xuong-phien-17-9/169968.html