Chứng khoán: Phân vân trước ngưỡng 1.000 điểm

Chỉ số VN - Index đang tiếp cận trở lại mốc 1.000 điểm. Tâm lý thận trọng và phân vân lại đang là xu thế chủ đạo lấn át hiện nay, chứ không phải là cảm giác hào hứng như lần trước khi thị trường chinh phục mốc tâm lý này.

Diễn biến này thể hiện khá rõ trong những phiên gần đây, khi điểm số liên tục xoay chiều tăng và giảm, trong đó điểm số biến động khá khiêm tốn so với giai đoạn trước đây, một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong giai đoạn phân hóa và rung lắc.

Dòng tiền cũng thể hiện tâm lý thận trọng ở vùng giá cao hiện nay, nhất là trong bối cảnh có nhiều rủi ro từ chiến tranh thương mại, khủng hoảng tiền tệ, động thái rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Sự hỗ trợ từ thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, chứng khoán Mỹ tiếp tục cho thấy đà tăng vững chắc và đang thử thách tại vùng đỉnh, bất chấp những rắc rối pháp lý và tai tiếng chính trị xoay quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như kết quả thất bại từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Chính sự ổn định của chứng khoán thế giới đã phần nào hỗ trợ cho thị trường trong nước duy trì được sắc xanh trong những phiên vừa qua.

Đáng lưu ý là bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell vào ngày thứ 6 với gợi ý FED có thể tiếp tục nâng lãi suất nhưng sẽ theo một lộ trình đều đặn, để đảm bảo tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì, bảo vệ thị trường việc làm và giữ lạm phát trong tầm kiểm soát. Đây là quan điểm phản hồi lại với những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump nhắm vào cơ quan này cũng như người đứng đầu. Với giọng điệu ôn hòa về lộ trình thắt chặt chính sách cho thời gian tới, thị trường chứng khoán Mỹ đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch cuối tuần.

Tuy nhiên, cũng không ít nhà đầu tư đang lo ngại ảnh hưởng từ những tin xấu chỉ đang tạm thời tích tụ và có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, nếu có thêm bất kỳ yếu tố tiêu cực nào khác sẽ như là giọt nước tràn ly. Ngoài ra, với tâm lý thận trọng tại vùng đỉnh, nếu các chỉ số chứng khoán Mỹ thất bại trong việc phá vỡ vùng kháng cự thì một sự điều chỉnh sâu là tất yếu, và khi đó sẽ tác động đến các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Chứng khoán Việt Nam khi đó cũng khó tránh khỏi số phận chung, đặc biệt với chỉ số VN - Index cũng đang ở vùng kháng cự 1.000 điểm. Nếu như không thể phá vỡ mốc kháng cự trên, thì thị trường điều chỉnh mạnh là điều khó tránh khỏi, nhất là khi dòng tiền đầu cơ hiện nay vẫn đang lấn át trên thị trường.

Cẩn trọng khi rót tiền

Thực tế cho thấy trong đợt tăng vừa qua, không phải tất cả các nhóm ngành đều phục hồi tích cực, mà chỉ có những nhóm ngành có thông tin hỗ trợ như dầu khí, ngân hàng hoặc các mã đại diện trong từng nhóm có thông tin tốt mới có đà tăng giá mạnh. Đặc biệt dòng tiền đang chú trọng đến các thông tin liên quan đến việc chia cổ tức của các doanh nghiệp sau khi mùa công bố kết quả kinh doanh kết thúc.

Đáng chú ý nhất là những cổ phiếu trong họ dầu khí như PVS, PVD, PXS, PLX đã có đợt tăng giá khá mạnh trong những phiên vừa qua, theo sau diễn biến tăng mạnh của giá dầu trong bối cảnh nguồn cung bị thiếu hụt do cấm vận Iran, cũng như sản lượng khai thác dầu đá phiến tại Mỹ bị thắt chặt.

Theo báo cáo gần đây, lượng hàng trên các tàu chở dầu của Iran đã giảm khoảng 700.000 thùng/ngày trong nửa đầu tháng 8 so với tháng trước đó. Nhiều khả năng nguồn cung sẽ giảm 1 triệu thùng/ngày. Giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự trữ dầu của chính phủ Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Một thông tin tích cực khác là gần đây Chính phủ một lần nữa đề cập đến quyết tâm nâng hạng thị trường. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm được đưa vào danh sách các thị trường mới nổi. Không thể kỳ vọng là có thể đạt được một sớm một chiều, nếu vào năm 2019 thì không tưởng, những hai năm nữa thì có thể làm được.

Dù vậy, khối ngoại dù đã giảm bán ròng trong thời gian gần đây, và có số ít phiên mua ròng trở lại, tuy nhiên tuần qua vẫn đánh dấu tuần bán ròng liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này. Với kỳ vọng tỷ giá ổn định trở lại sẽ tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài, nhất là khi kế hoạch đẩy mạnh thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian còn lại của năm nay sẽ thu hút dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài trở lại.

Đứng trước ngưỡng tâm lý 1.000 điểm như hiện nay, không ít nhà đầu tư trở nên phân vân không biết nên chốt lời, thoát khỏi thị trường hay tiếp tục giải ngân với kỳ vọng thị trường sẽ tăng mạnh khi vượt kháng cự trên.

Các cổ phiếu dòng dầu khí, ngân hàng và một vài nhóm cổ phiếu trụ khác tiếp tục là bệ đỡ cho thị trường và các cổ phiếu này cũng đang trong quá trình dao động tích lũy với mức thanh khoản trung bình. Tuy nhiên theo đánh giá thị trường hiện tại vẫn chưa đủ lực để sớm vượt mốc 1.000 điểm, nên khả năng sẽ xuất hiện phiên rung lắc và điều chỉnh để củng cố nhiều hơn, trước khi thật sự bứt phá mạnh mẽ và duy trì vững chắc trên vùng kháng cự này.

ĐỒNG AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chung-khoan-phan-van-truoc-nguong-1-000-diem-11152.html