Chứng khoán Nhật - Hàn 'rực đỏ' sau khi IMF hạ dự báo kinh tế khu vực

Sắc đỏ lan rộng khắp thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương trong ngày giao dịch 22/10 sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,7% trong ngày giao dịch 22/10. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hôm nay đóng cửa giảm 0,7% còn 23.474,27 trong khi chỉ số Topix mất tới 1,09% và kết thúc ngày giao dịch với 1.619,79 điểm. Cổ phiếu của ANA Holdings trên thị trường Nhật Bản trượt dốc 4,08% sau khi hãng hàng không này thông báo sẽ lỗ nhiều tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 tới. Bên cạnh đó, cổ phiếu Japan Airlines cũng chứng kiến mức giảm đáng kể 2,21%.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay cũng ngập sắc đỏ, với Shanghai Composite giảm 0,38% còn 3.312,50 điểm trong khi Shenzhen Component trượt 0,533% xuống 13.396,18 điểm. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng đi ngang và đóng cửa với 24.786,13 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt giảm 0,67% về 2.355,05 điểm trong khi chứng khoán Australia chỉ trượt nhẹ 0,29% về 6.173,80 điểm. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,25%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 21/10 hạ dự báo kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương suy giảm xuống mức 2,2% trong năm 2020. Đây được xem là "kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử tồn tại của khu vực này".

"Triển vọng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận khu vực này bắt đầu hồi phục trong quý III/2020, nhưng các động lực tăng trưởng ở các quốc gia trong khu vực là không đều nhau, dẫn đến quá trình phục hồi chia thành nhiều tốc độ khác nhau", Jonathan D. Ostry, quyền giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại IMF bình luận trên blog.

Chứng khoán Mỹ đêm qua ngụp lặn do nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về kết quả đàm phán gói kích thích kinh tế mới thời Covid-19. Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Mnuchin mới đây đạt được tiến triển trong đàm phán, nhưng hai bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn phải giải quyết nếu muốn gói kích thích được thông qua trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 tới.

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đêm qua đều rực đỏ. Dow Jone trượt sâu nhất với 0,35% xuống 28.210,82 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,28% còn 11.484,69 điểm. S&P 500 trượt nhẹ nhất trong ba chỉ số lớn với mức giảm 0,22% về 3.435,56.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác rớt mạnh so với đầu tuần, từ 93,2 xuống 92,768. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên đáng kể so với hôm qua và quy đổi 104,53 JPY/USD, trái lại đô la Australia trượt giá 0,22% còn 1 AUD đổi 0,7101 USD.

Ngược dòng với chứng khoán, giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi lên. Dầu thô Brent giao kỳ hạn nhích giá 0,41% và giao dịch 41,90 USD/thùng còn dầu thô giao sau của Mỹ tăng giá 0,25% lên 40,13 USD/thùng.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/chung-khoan-nhat---han-ruc-do-sau-khi-imf-ha-du-bao-kinh-te-khu-vuc-d131877.html