Chứng khoán Nhật đạt đỉnh sau 27 năm do đồng Yên suy yếu và sau thỏa thuận NAFTA

Chỉ số Nikkei kết thúc phiên giao dịch tăng 0,52% lên 24,245,76 sau khi tăng lên mức 24,306,54 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 1991.

Khởi đầu tuần mới, thị trường chứng khoán Nhật Bản vượt qua ngưỡng cao nhất 27 năm do đồng Yên suy yếu kéo dài đã giúp cải thiện triển vọng thu nhập xuất khẩu cho các tập đoàn Nhật Bản, cùng với việc đạt được một thỏa thuận về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Chỉ số Nikkei kết thúc phiên giao dịch tăng 0,52% lên 24,245,76 sau khi tăng lên mức 24,306,54 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 1991.

Cuộc khảo sát Tankan hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản về niềm tin kinh doanh được công bố hôm thứ Hai cho thấy các nhà sản xuất lớn kỳ vọng một đồng đô la đạt trung bình 107,40 yên cho năm tài chính 2018/2019.

Đồng tiền của Mỹ đã tăng đáng kể so với dự báo như vậy, giao dịch ở mức cao nhất trong gần 11 tháng qua đạt 114,00 Yên vào thứ Hai. Đồng Yên yếu hơn làm tăng lợi nhuận của các nhà sản xuất ở nước ngoài sau khi hồi hương.

"Đồng Yên đang ở mức yếu hơn dự báo Tankan. Do đó, các công ty có thể xem xét lại triển vọng lợi nhuận của họ, và kỳ vọng rằng có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán trong tương lai” một nhà chiến lược tại một công ty môi giới trong nước xin được giấu tên cho hay.

Khảo sát Tankan cho thấy rằng chi phí nguyên vật liệu tăng cao và một loạt các thảm họa thiên nhiên làm gián đoạn sản xuất đã hủy hoại lòng tin của các nhà sản xuất vào các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản trong tháng 9.

Nhưng bất chấp niềm tin kinh doanh suy yếu, chương trình tankan cũng nhấn mạnh đến các kế hoạch chi tiêu vốn đầu tư vào việc cải thiện và tăng cường đầu tư vào robot và tự động hóa để đối phó với tình trạng thiếu lao động và dân số đang già hóa.

Chỉ số Nikkei đã tăng khoảng 7% kể từ đầu tháng 9, do đồng yên giảm giá và sức mua của các nhà đầu tư nước ngoài - với những số liệu mới nhất cho thấy việc mua cổ phiếu Nhật Bản hàng tuần ở mức cao nhất kể từ năm 2014.

Yoshinori Shigemi, nhà chiến lược thị trường toàn cầu của JPMorgan Asset Management cho biết: “ Điểm nổi bật tiếp theo là khi các nhà đầu tư quyết định chốt lãi, kích hoạt sự điều chỉnh trong các cổ phiếu của Nhật Bản." "Sự kích hoạt có thể đến từ một số yếu tố như chỉ số kinh tế Trung Quốc và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ."

Các nhà xuất khẩu tăng, với Tokyo Electron tăng 2,2%, Fanuc Corp tăng 1,4%, Kyocera Corp tăng 0,75% và Bridgestone Corp tăng 0,6%.

Tuy nhiên, đồng Yên yếu hơn không phải có lợi cho tất cả các nhà xuất khẩu với Subaru Corp giảm 2,1% sau khi hãng có thông báo muộn vào thứ Sáu(28/09)rằng họ đã làm sai lệch dữ liệu liên quan đến an toàn xe.

Các cổ phiếu giảm giá khác bao gồm Asia Pile Holdings Corp giảm 12,1% sau khi nhà sản xuất cọc bê tông cho biết sẽ phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thông qua đợt chào bán công khai.

Itochu Corp đã tăng gần 7% sau khi công ty thương mại này cho biết họ sẽ hủy bỏ 78 triệu cổ phiếu, tương đương 4,69% cổ phiếu lưu hành của họ vào ngày 19/10.

Trong số 33 chỉ số phụ của Tokyo, 16 chỉ số đang ở trong vùng tích cực. Chỉ số Topix thêm 0,04% lên 1.817,96.

Hải Yến (Dịch theo Reuters)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chung-khoan-nhat-dat-dinh-sau-27-nam-do-dong-yen-suy-yeu-va-sau-thoa-thuan-nafta-256291.htm