Chứng khoán Mỹ xanh nhẹ trở lại nhờ giá dầu

Phục hồi từ đà bán tháo trong phiên trước, thị trường chứng khoán Mỹ hôm 26/6 đóng cửa tăng nhờ sự tích cực của cổ phiếu ngành năng lượng và công nghệ. Tuy vậy, tâm lý vẫn thận trọng.

Ảnh minh họa.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 30,31 điểm, tương ứng 0,12%, lên 24.283,11 điểm. Chỉ số này vẫn đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200) phiên thứ hai liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 tăng 5,99 điểm, tương đương 0,2%, lên 2.723,06 điểm. Còn chỉ số Nasdaq Composite tiến 29,62 điểm, tương ứng 0,4%, lên 7.561,63 điểm.

Diễn biến các chỉ số chính. Biểu đồ: Reuters

Có đến 6/11 nhóm cổ phiếu của S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh, trong đó nhóm ngành năng lượng tăng mạnh nhất, 1,4%, nhờ giá dầu vượt ngưỡng 70 USD/thùng.

Thước đo tâm lý thị trường, chỉ số VIX, giảm hơn 7% xuống 16 điểm sau khi vượt mức 19 điểm hôm thứ Hai.

Nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác chính như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể trở thành một lực cản lớn đối với nền kinh tế thế giới

Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng thống Donald Trump, hôm thứ Hai cho biết một bản báo cáo sắp tới của Bộ Tài chính sẽ tập trung vào Trung Quốc, còn đối với các nước khác “vẫn chưa có gì trên bàn cả”.

Ông Navarro nói trên kênh CNBC như vậy sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đăng một dòng tweet cho rằng việc hạn chế đầu tư sẽ áp dụng đối với tất cả các nước có ý định đánh cắp công nghệ Mỹ, không chỉ có Trung Quốc.

Nhận xét về thị trường, Liz Young, chiến lược gia đầu tư cấp cao của BNY Mellon Investment Management, cho rằng thị trường đang giao dịch dựa trên tâm lý nhiều hơn là các yếu tố căn bản, đồng nghĩa rằng các diễn biến sẽ không kéo dài.

“Căng thẳng thương mại vẫn leo thang, nhưng các quốc gia sẽ cố tránh kết cục tồi tệ, và rồi mọi thứ sẽ lắng xuống thông qua thương thảo”, Young nói thêm.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chung-khoan/chung-khoan-my-xanh-nhe-tro-lai-nho-gia-dau-3456571.html