Chứng khoán Mỹ vẫn lao dốc dù FED cắt giảm lãi suất xuống mức kỷ lục

Các loại cổ phiếu của Mỹ tiếp tục giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/3, dù trước đó 1 ngày, FED đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục.

Các loại cổ phiếu của Mỹ tiếp tục giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/3, hứng chịu ngày tồi tệ nhất kể từ sau vụ sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày “Thứ Hai Đen” vào năm 1987.

(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 2.997 điểm, tương đương 12,9%, ổn định ở mức 20.188,52 điểm vào lúc chốt phiên giao dịch. Chỉ số S & P 500 giảm 12% xuống còn 2.386,13 điểm, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2018, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 12,3% xuống mức 6.904,59 điểm trong ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Giá trung bình các loại cổ phiếu của Mỹ đã giảm thấp hơn sau khi Tổng thống Donald Trump, trong buổi họp báo vào đầu giờ chiều cùng ngày, cho rằng đợt bùng phát tồi tệ của dịch bệnh có thể kéo dài tới tháng 8 năm nay. Ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng nước Mỹ “có thể” đang bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế.

Việc chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc xuống mức thấp kỷ lục, cho thấy gói kích thích kinh tế mà Cục Dự trữ Liên bang (FED) công bố trong ngày 15/3 chưa đủ mạnh để có thể trấn an các nhà đầu tư tài chính, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại Mỹ./.

Huy Hoàng/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/chung-khoan-my-van-lao-doc-du-fed-cat-giam-lai-suat-xuong-muc-ky-luc-1022970.vov