Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng do nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi

Cổ phiếu Facebook dẫn đầu nhóm công nghệ tăng 2,7%. Netflix và Amazon tăng lần lượt 1,7% và 2,9%.

Chỉ số Dow Jones hôm thứ năm tăng 241 điểm lên 24.505 điểm với cổ phiếu Boeing và DowDuPont tăng trưởng mạnh nhất. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% đóng cửa ở mức 2.663 điểm. Cổ phiếu nhóm ngành nguyên liệu dẫn đầu đà tăng. Chỉ số Nasdaq tăng 0,5% lên 7.076,5 điểm.

Nguồn: CNBC

Cổ phiếu Facebook dẫn đầu nhóm công nghệ tăng 2,7%. Netflix và Amazon tăng lần lượt 1,7% và 2,9%.

Mới đây, CEO Facebook Mark Zuckerberg cho biết ông không thấy có sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của người dùng sau vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica.

Cổ phiếu của công ty sản xuất chip Advanced Micro Devices tăng 2,6%.

Thị trường gặp đầy biến động trong những phiên gần đây với lo ngại chiến tranh thuương mại Mỹ- Trung. Hôm thứ tư, Trung Quốc tuyên bố đánh thuế cao đối với 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bao gồm ô tô, rượu, đậu tương…Lệnh áp thuế này đưa ra chưa đầy 24 giờ kể từ khi Mỹ công bố danh sách các mặt hàng của Trung Quốc bị đưa vào tầm ngắm.

Đồng USD giảm so với đồng yên hôm thứ tư do nhiều nhà đầu tư chuyển tiền sang các kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, hôm thứ năm đồng USD tăng 0,7% so với đồng yên.

Đức Quỳnh/ CNBC

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chung-khoan-my-tiep-tuc-tang-do-nhom-co-phieu-cong-nghe-phuc-hoi-2018040607351131p4c146.news