Chứng khoán Mỹ tăng vọt trong ngày bầu cử Tổng thống

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức 554,98 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức 554,98 điểm.

Chỉ số Dow Jones gồm 30 cổ phiếu đạt mức cao nhất trong ngày vào những phút cuối cùng của phiên và có lúc tăng lên tới 700 điểm, trước khi giảm nhẹ vào cuối phiên. Walgreens Boots Alliance tăng hơn 4%, dẫn đầu đà tăng của Dow Jones.

S&P 500 tăng 1,8% lên 3.369,16 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,9% lên 11.160,57 điểm. Công nghiệp và tài chính là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong S&P 500, tăng hơn 2% mỗi lĩnh vực. JPMorgan Chase và Goldman Sachs cũng đóng góp vào mức tăng của Dow, lần lượt tăng 3,4% và 4,1%.

Lý giải cho việc các chỉ số đều tăng là các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ cuộc bàu cử Tổng thống trong ngày hôm nay.

Trong một diễn biến khác, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã trước trong cuộc thăm dò trên toàn quốc, ông có được 52% tỷ lệ ủng hộ từ các cử tri đã đăng ký so với 42% của đương kim tổng thống, theo một cuộc thăm dò của NBC News/Wall Street Journal thực hiện từ Chủ nhật. Ở các bang dao động, kết quả thăm dò lại sát nút hơn.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang chú ý đến các cuộc bầu cử quan trọng tại Thượng viện sẽ quyết định liệu "làn sóng xanh" có tiếp quản Quốc hội hay không. Những thay đổi chính sách lớn, bao gồm cả gói kích thích tài khóa mới, phụ thuộc vào bên nào có quyền kiểm soát đa số.

Mỹ Duyên

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chung-khoan-my-tang-vot-trong-ngay-bau-cu-tong-thong-22822.html