Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ triển vọng đàm phán thương mại với Trung Quốc

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/8 đều tăng nhờ triển vọng đàm phán thương mại với Trung Quốc nhưng đà này bị hạn chế bởi bình luận chỉ trích Fed của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dow Jones tăng 89,37 điểm, tương đương 0,35%, lên 25.758,69 điểm. S&P 500 tăng 6,92 điểm, tương đương 0,24%, lên 2.857,05 điểm. Nasdaq tăng 4,68 điểm, tương đương 0,06%, lên 7.821,01 điểm.

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong 10 phút cuối phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” với Chủ tịch Fed Jerome Powell và cáo buộc Trung Quốc, châu Âu thao túng đồng tiền của họ.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đi lên nhờ triển vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung vào cuối tuần này, giúp thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp vốn nhạy cảm với thương mại. Các cổ phiếu công nghiệp đã tăng 0,6%.

Chỉ số S&P 500 năng lượng và vật liệu đều tăng 0,7% nhờ căng thẳng thương mại giảm, thúc đẩy giá dầu và kim loại.

“Mọi thứ sẽ hưởng lợi từ khía cạnh thương mại”, Keith Lerner, chiến lược gia thị trường tại SunTrust Advisory Service, Atlanta, nói. “Ngành công nghiệp, vật liệu và năng lượng đều diễn biến rất tốt”.

Trong tuần, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến các chính sách của Fed do mùa báo cáo kết quả lợi nhuận quý II sắp kết thúc. Ủy ban thị trường mở (FOMC) của Fed sẽ công bố nội dung chi tiết cuộc họp chính sách trong tháng 8 vào ngày 22/8. Nội dung dự kiến chỉ ra niềm tin của Fed về tăng trưởng kinh tế Mỹ và cam kết tăng lãi suất.

Cuối tuần, Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng các nhà ngân hàng khác sẽ gặp mặt tại Jackson Hole, bang Wyoming, thảo luận nguyên nhân gốc rễ của lạm phát thấp, tăng trưởng lương chậm và tăng năng suất yếu trong kinh tế Mỹ.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 20/8 là 5,31 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,53 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chung-khoan-my-tang-diem-nho-trien-vong-dam-phan-thuong-mai-voi-trung-quoc-20180821064215391p146c158.news