Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ loạt tin tốt

Bloomerg News đưa tin rằng Bắc Kinh và Washington đang có nhiều bước tiến hướng đến thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm phiên đầu tiên sau 4 phiên gần đây do thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn đang được thực hiện, điều này giúp làm giảm đi những nỗi lo lắng về khả năng thỏa thuận thương mại sẽ bị trì hoãn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 146,47 điểm tương đương 0,5% lên 27.649,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,56 điểm tương đương 0,6% lên 3.112,76 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 46,03 điểm tương đương 0,5% lên 8.566,67 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ như vậy đã lấy lại được phần nào mức sụt giảm trước đó sau khi Bloomerg News đưa tin rằng Bắc Kinh và Washington đang có nhiều bước tiến hướng đến thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm nhờ thông tin này.

Tâm lý thị trường như vậy đã cải thiện đáng kể khi mà chỉ một ngày trước đó, triển vọng của thỏa thuận thương mại dường như khá u ám sau khi Tổng thống Trump đưa ra nhiều tuyên bố đầy cứng rắn. Chốt phiên hôm qua, dù rằng cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn vẫn ở dưới mức cao của tuần trước đó, thế nhưng chỉ số VIX, chỉ số đo biến động của thị trường, đã xuống dưới mức 15.

Thị trường chứng khoán Mỹ như vậy vẫn tăng điểm dù báo cáo về lĩnh vực việc làm tư nhân không mấy sáng sủa. ADP công bố giới chủ Mỹ tuyển dụng chỉ 67 nghìn người lao động trong tháng 11/2019, mức thấp hơn nhiều theo dự báo của giới chuyên gia.

Thông tin về ngành dịch vụ Mỹ phát đi tín hiệu trái chiều. Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố rằng chỉ số của lĩnh vực phi sản xuất ở mức 53,9%, thấp hơn so với tháng 10/2019, tuy nhiên chỉ số đơn hàng mới tiếp tục tăng phát đi tín hiệu nhu cầu tiêu dùng sắp tới ở mức cao.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/chung-khoan-my-tang-diem-nho-loat-tin-tot-3529366.html