Chứng khoán Mỹ: S&P 500 và Nasdaq giảm mạnh nhất kể từ ngày 23/8

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc trong phiên 2/10 do các nhà đầu tư quan ngại với nguy cơ suy thoái kinh tế.

Chỉ số Dow Jones sụt tới hơn 490 điểm khi chốt phiên giao dịch ngày 2/10, trong khi Nasdaq và S&P500 cũng chứng kiến đà lao dốc mạnh nhất kể từ cuối tháng 8, với mức đóng cửa lần lượt giảm 1,6% và 1,8%.

Chỉ số Dow Jones sụt tới hơn 490 điểm khi chốt phiên giao dịch ngày 2/10.

Chỉ số Dow Jones sụt tới hơn 490 điểm khi chốt phiên giao dịch ngày 2/10.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch này, sau khi số liệu về thị trường việc Mỹ càng làm gia tăng nỗi lo về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế trước tình trạng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang kéo dài.

Công ty ADP ước tính khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 135.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn mức dự báo và gia tăng thêm lo ngại sau số liệu mới đây cho thấy hoạt động chế tạo của Mỹ chạm mức đáy trong 10 năm.

Một số yếu tố khác cũng tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán là khả năng Mỹ áp mức thuế đối với châu Âu sau phán quyết mới đây của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

WTO ngày 2/10 đã chấp thuận cho Mỹ đánh thuế đối với lượng hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) trị giá 7,5 tỷ USD liên quan đến chính sách trợ cấp trái phép mà Brussels dành cho Airbus.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, chỉ số Dow Jones “bay” 494,42 điểm (tương đương 1,9%) xuống 26.078,68 điểm. Dow Jones cũng rớt mức bình quân động 50 ngày và 100 ngày, 2 mức kỹ thuật được nhà đầu tư theo dõi. Chỉ số S&P 500 hạ 1,8%, xuống còn 2.887,61 điểm. Tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều nhuốm sắc đỏ, với 10 lĩnh vực giảm ít nhất 1.2%.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,6% xuống 7.785,25 điểm khi cổ phiếu các công ty công nghệ vốn hóa lớn đều nhuộm trong sắc đỏ. Cổ phiếu Amazon, Apple và Alphabet đều hạ ít nhất 1,3%. Cổ phiếu Microsoft cũng sụt 1,8%.

Trước đó, cả ba chỉ số chính trên sàn Phố Wall đều ghi nhận ngày giao dịch thất vọng trong phiên khởi đầu quý IV, trong đó Dow Jones và S&P 500 có phiên giao dịch đầu quý tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái kinh tế năm 2008.

Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên ngày 1/10 sau khi Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết hoạt động sản xuất tại Mỹ trong tháng trước giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 10 năm.

Chỉ số Dow Jones đã sụt 850 điểm, tương đương hơn 3% kể phiên giao dịch ngày 30/9 đến nay. Các chỉ số Nasdaq và S&P 500 cũng giảm lần lượt 2,6% và 2,9% trong 2 phiên giao dịch đầu tháng 10.

Nicholas Colas - đồng sáng lập tại Data Trek Research, nói rằng thị trường cổ phiếu sẽ “muốn thấy tiến triển thực chất” từ vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới sau dữ liệu kinh tế yếu kém. “Thị trường sẽ tìm kiếm những nhận định tích cực từ cả Washington và Bắc Kinh về các cuộc đàm phán này cùng với những bước đi cụ thể để tiến tới đạt một thỏa thuận thương mại ngay sau đó”, ông Colas chia sẻ.

Đoàn quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc dự kiến có cuộc gặp ở Washington vào tuần tới. Cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong gần 15 tháng qua đã làm xáo trộn tâm lý nhà đầu tư và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế.

Nguyễn Thu (Theo RT, CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-sp-500-va-nasdaq-giam-manh-nhat-ke-tu-ngay-238-353986.html