Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tín hiệu tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Chốt phiên giao dịch đêm qua (7/11 – theo giờ Việt Nam) tại thị trường Mỹ, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đạt mức kỷ lục, trước những dấu hiệu khả quan về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Khởi động phiên làm việc hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã diễn ra khá sôi động. Những thông tin tích cực từ 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung đã giúp tâm lý giới đầu tư lạc quan. Cụ thể, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí dỡ dần thuế quan trừng phạt đã áp lên hàng hóa của nhau, dự kiến đây sẽ là một nội dung trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai bên có thể sắp ký kết.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ thông tin tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ thông tin tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Dù không có thời điểm nào được nêu ra, nhưng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được cho là sẽ bao gồm cam kết của Mỹ về việc hủy kế hoạch áp thuế vào ngày 15/12 đối với 156 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, trong đó có điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi.

Cùng với đó, thông tin về việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh nhất kể từ ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử, tăng từ 1,81% trong phiên trước đó lên 1,95% cũng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Nhờ sự hỗ trợ này, cổ phiếu Bank of America đã tiến 1.3%, chủ yếu nhờ đà tăng gần 15 điểm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Cổ phiếu Citigroup và J.P. Morgan Chase lần lượt tăng 1.9% và 0.5%.

Kết thúc phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 182,24 điểm, tương đương 0,7% lên 27,674.80 điểm - đây được xem là mức kỷ lục. Chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,3% lên 3,085.18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng cộng 0.3% lên 8,434.52 điểm.

Minh Ngọc

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/kinh-te/201911/chung-khoan-my-lap-ky-luc-nho-tin-hieu-tich-cuc-trong-dam-phan-thuong-mai-my-trung-23444a2/