Chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi một số cổ phiếu công nghệ lớn lập kỷ lục và các cổ phiếu công nghiệp hồi phục sau phiên sụt giảm mạnh trước đó vì mối lo chiến tranh thương mại.Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi một số cổ phiếu công nghệ lớn lập kỷ lục...

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Theo tin từ Reuters, cổ phiếu công ty phần mềm doanh nghiệp CA Inc tăng 18,7%, trở thành cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500, sau khi hãng sản xuất thiết bị bán dẫn Broadcom bất ngờ tuyên bố chi 18,9 tỷ USD lại mua lại CA. Trái lại, cổ phiếu Broadcom sụt 13,7%.

Cổ phiếu ba "đại gia" công nghệ Facebook, Microsoft và Amazon cùng đạt kỷ lục mọi thời đại, trong khi cổ phiếu Apple và Alphabet cũng tăng, đóng góp lớn vào sự tăng điểm của S&P 500 và Nasdaq.

Nhóm công nghệ thuộc S&P 500 tăng 1,8%, là nhóm cổ phiếu ngành tăng mạnh nhất phiên này, đồng thời trở thành nhóm tăng điểm mạnh nhất từ đầu năm đến nay trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Nhóm cổ phiếu công nghiệp thuộc S&P 500 tăng 1,1%. Nhóm y tế cũng tăng khoảng 1,1%.

Nhóm công nghệ được hỗ trợ bởi niềm tin rằng các hãng công nghệ lớn sẽ có khả năng "miễn nhiễm" tốt hơn trước xung đột thương mại - theo nhận định của bà Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng thị trường thuộc Prudential Financial ở Newark, New Jersey.

Tuy nhiên, bà Quincy cũng nói rằng "thị trường đang có chung quan điểm rằng đàm phán thương mại sẽ được nối lại và sẽ có một dạng thỏa thuận nào đó giữa Mỹ và Trung Quốc. Nghĩ như thế có thể là ngây thơ, nhưng đó chính là sự đồng thuận đang nổi lên trên thị trường".

Hôm thứ Ba, Mỹ dọa áp thêm thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Hôm thứ Năm, Trung Quốc nói hai nước chưa liên lạc về nối lại đàm phán, và dù không muốn chiến tranh thương mại, Bắc Kinh sẽ chiến đấu nếu cần.

Nằm trong số những cổ phiếu chịu tác động mạnh nhất bởi xung đột thương mại, cổ phiếu hai hãng công nghiệp lớn Boeing và Caterpillar tăng hơn 1%, thúc chỉ số Dow Jones đi lên.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,91%, đạt 24.924,89 điểm. S&P 500 tăng 0,87%, đạt 2.798,29 điểm. Nasdaq tăng 1,39%, đạt 7.823,92 điểm.

Cổ phiếu "đế chế" phần mềm Microsoft tăng 2,2%, lên mức 104,19 USD/cổ phiếu. Nhờ đó, giá trị vốn hóa thị trường của hãng lần đầu tiên vượt mốc 800 tỷ USD, đưa Microsoft gia nhập "câu lạc bộ" vốn hóa 800 tỷ USD cùng với Apple, Amazon và Alphabet. Diễn biến này khiến cuộc đua giành danh hiệu công ty đầu tiên của Mỹ cán ngưỡng vốn hóa 1 nghìn tỷ USD thêm phần khốc liệt.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018 ở Phố Wall sẽ chính thức bắt đầu vào ngày thứ Sáu, khi một loạt nhà băng lớn gồm JPMorgan Chase công bố kết quả kinh doanh. Dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy giới phân tích kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu Delta Air Lines tăng 1,8%, kéo các cổ phiếu hàng không khác tăng theo, sau khi hãng công bố lợi nhuận quý 2 vượt dự báo nhờ giá vé trung bình cao hơn.

Trong một tín hiệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục tăng trưởng vững vào đầu tháng 7, dữ liệu thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua giảm xuống mưc thấp nhất 2 tháng.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ gần như không tăng trong tháng 6, nhưng xu hướng hiện nay cho thấy áp lực lạm phát ở nước này tiếp tục tăng. Bởi vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng sẽ duy trì tiến độ tăng lãi suất từ tốn.

Trên sàn NYSE, số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,75 lần số cổ phiếu giảm giá. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,44 lần.

Có tổng cộng 5,8 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,9 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất - theo dữ liệu của Thomson Reuters.

Bình Minh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/chung-khoan-my-khoi-sac-nho-co-phieu-cong-nghe-20180713074911308.htm