Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ phiên đầu tuần

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng các nhà đầu tư đang tỏ ra thận trong trước khi Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra cũng như tình hình căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

Thị trường chứng khoán Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6 phần lớn đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra vào cuối tuần này tại Nhật Bản.

Trong ảnh: Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong ảnh: Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.945,36 điểm. Cùng đà giảm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 26.727,54 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,3% xuống 8.005,70 điểm.
Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra trong hai ngày hai 28-29/6 tới tại Osaka (Nhật Bản) đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, nhất là cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự kiến diễn ra bên lề hội nghị. Các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi liệu các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bị đình hoãn hồi tháng 5/2019 có được nối lại hay không.
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng các nhà đầu tư đang tỏ ra thận trong trước khi Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra cũng như tình hình căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.
Sau khi sụt giảm vào tháng Năm, chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong tháng Sáu khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu ôn hòa về chính sách tiền tệ. Các số liệu mới về kinh tế Mỹ, gồm có chỉ số niềm tin người tiêu dùng, tăng trưởng GDP, thu nhập và chi tiêu, sẽ được công bố trong tuần này.
Trong khi đó, tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 24/6, chỉ số VN-Index tăng 3,65 điểm (0,38%) lên 962,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 150 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.386 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng và 166 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 104,78 điểm, giảm 0,07 điểm (0,07%). Khối lượng giao dịch đạt trên 24,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 317 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng và 74 mã giảm./.

Q.Chung (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-my-giam-nhe-phien-dau-tuan-/126152.html