Chứng khoán Mỹ đón tuần Giáng sinh rực rỡ

Liên tục thiết lập kỷ lục - đó là những diễn biến của thị trường Mỹ trong những phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới 2020.

Bảng các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bảng các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Điều này cho thấy sự hứng khởi và niềm tin đã trở lại với các nhà đầu tư trước những thông tin tích cực liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng như những thông tin kinh tế trong nước liên quan.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/12, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều dừng ở mức kỷ lục. Cụ thể, Dow Jones tăng 0,3% điểm, lên 28.551,53 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,1% điểm, dừng ở mức 3.224,01 điểm, trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tiến thêm 0,2% lên 8.945,65. Đây là phiên tăng điểm kỷ lục thứ 3 liên tiếp của Dow Jones và S&P 500, trong khi Nasdaq lại có mức tăng kỷ lục dài hơi hơn, với 8 phiên tăng liên tiếp.

Việc Mỹ hoãn kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu, trong khi Bắc Kinh công bố kế hoạch giảm thuế đối với hơn 850 mặt hàng nhập khẩu từ Washington đã phần nào gỡ bỏ những quan ngại về cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và qua đó tiếp thêm sự từng bừng, khôi phục niềm tin của giới đầu tư trong không khí tưng bừng dịp Giáng sinh tại Mỹ.

Trong phiên giao dịch ngày 23/12, cổ phiếu của Boeing - hãng sản xuất máy bay đứng đầu thế giới, dẫn đầu mức tăng (2,9%) sau khi công ty sa thải Giám đốc điều hành Dennis Muilenburg giữa lúc tập đoàn vẫn trong mớ bòng bong khủng hoảng Boeing 737 MAX.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào lúc 13h ngày 24/12 (theo giờ Mỹ) và nghỉ lễ Giáng sinh ngày 25/12. Thị trường sẽ trở lại giao dịch bình thường sau đó.

Khu vực châu Á cũng phần nào cũng ấm áp như không khí Giáng sinh tại Mỹ. Mở phiên sáng 24/12, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt tăng điểm. Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật Bản) tăng 0,08% lên mức kỷ lục mới 563,81 điểm. Theo đó, trong năm 2019, chỉ số này đã có sự trình diễn ngoạn mục nhất trong 10 năm qua với mức tăng điểm trong cả năm lên tới 23%.

Trong khi đó, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 và Topix lần lượt tăng 0,06% và 0,05%. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite mở phiên tăng 0,1%.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan-my-don-tuan-giang-sinh-ruc-ro-20191224100139914.htm