Chứng khoán Mỹ đón kỷ lục mới, vốn hóa 4 đại gia công nghệ cùng vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

Trong phiên giao dịch ngày 6/7, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số Nasdaq lập kỷ lục mới, bất chấp những quan ngại ngày càng tăng về tình hình dịch Covid-19 tại nước này.

Vốn hóa của 4 đại gia công nghệ Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet cùng vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Vốn hóa của 4 đại gia công nghệ Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet cùng vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tại New York (Mỹ) tăng 1,6% lên 3.179,72 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,8% lên 26.287,03 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lập đỉnh mới khi tăng 2,2% lên 10.433,65 điểm.

Cổ phiếu của các đại gia công nghệ chứng kiến đà tăng mạnh nhất. Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet đều tăng ít nhất 2%, đẩy vốn hóa của 4 công ty cùng vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Trong đó, cổ phiếu Amazon lập đỉnh khi vượt mốc 3.000 USD/cp giúp vốn hóa của hãng thương mại điện tử hàng đầu nước Mỹ tăng lên mức 1.520 tỷ USD, đứng sau Apple (1.640 tỷ USD) và Microsoft (1.610 tỷ USD). Alphabet, công ty mẹ Google, là cái tên mới nhất tái gia nhập câu lạc bộ vốn hóa nghìn tỷ USD, khi chốt phiên tại 1.020 tỷ USD ngày 6/7.

Đây là lần đầu tiên 4 hãng công nghệ lớn nhất Mỹ cùng đạt vốn hóa nghìn tỷ USD kể từ trước khi thời điểm đại dịch xuất hiện khiến các thị trường lao dốc.

Cổ phiếu các hãng công nghệ khác, như Netflix, Tesla, Square, PayPal, Nvidia và Adobe cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong đó, cổ phiếu hãng xe điện Tesla đã tăng phiên thứ 5 liên tiếp, với 13,5% sau khi được JPMorgan nâng giá mục tiêu nhờ số liệu giao xe quý tốt hơn dự kiến.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh hôm qua nhờ số liệu cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng trưởng trong tháng 6 vừa qua, sau sự sụt giảm chưa từng có trong tháng 5.

Theo kết quả khảo sát do Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) của Mỹ công bố ngày 6/7, chỉ số của ngành dịch vụ trong tháng 6 đã ở mức 57,1%, cao hơn nhiều so với dự báo và tăng 11,7 điểm phần trăm so với tháng 5, mức tăng mạnh nhất trong một tháng.

Cũng theo ISM, chỉ số đơn hàng mới đã tăng gần 20 điểm lên 61,6%, chỉ số hoạt động kinh doanh cũng tăng 25 điểm lên 66%, trong khi chỉ số việc làm cũng tăng 11,3 điểm lên 43,1% mặc dù thị trường việc làm vẫn đang ảm đạm.

Các nhà đầu có được tâm lý lạc quan hơn trước những số liệu kinh tế nói trên và gần như bỏ qua những lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng ở Mỹ.

Trong ngày 6/7, Mỹ ghi nhận thêm thêm 45.371 ca mắc và 281 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 3.028.123 và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 132.850 người.

Tỷ lệ tử vong tại Mỹ nhìn chung đang có xu hướng giảm, song các chuyên gia y tế cảnh báo đây chỉ là giai đoạn chững tạm thời trước khi số ca tử vong tăng vọt trở lại trong một vài tuần hoặc một vài tháng tới.

Mặc dù thị trưởng nhiều thành phố lớn ở Mỹ cho biết họ đã mở cửa quá sớm và lo ngại hệ thống y tế sẽ bị quá tải với số bệnh nhân Covid-19 tăng mạnh, chuyên gia Karl Haeling thuộc LBBW nhận định các nhà đầu tư ở Phố Wall tin rằng thị trường sẽ không đóng cửa hoạt động kinh doanh như đợt phong tỏa hồi giữa tháng 3/2020.

Thanh Tú

Theo Reuters, CNBC

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chung-khoan-my-don-ky-luc-moi-von-hoa-4-dai-gia-cong-nghe-cung-vuot-nguong-1000-ty-usd-20180504224240755.htm