Chứng khoán Mỹ đi lên bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/8 đều tăng nhờ các báo cáo lợi nhuận tốt, giúp nhà đầu tư gạt bỏ lo ngại liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng việc tăng trưởng việc làm tháng 7 thấp hơn kỳ vọng.

Dow Jones tăng 136,42 điểm, tương đương 0,54%, lên 25.462,58 điểm. S&P 500 tăng 13,13 điểm, tương đương 0,46%, lên 2.840,35 điểm. Nasdaq tăng 9,33 điểm, tương đương 0,12%, lên 7.812,02 điểm.

Nhìn chung trong tuần, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0,8% và 1% trong khi Dow Jones không biến động nhiều. S&P 500 đã tăng 5 tuần liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý II sắp kết thúc với 406 công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 78,6% trong số này vượt kỳ vọng.

Trong khi đó, Trung Quốc đã có bước đi tiếp theo trong cuộc chiến thương mại, tuyên bố áp thuế với 5.207 mặt hàng nhập từ Mỹ, bao gồm cả khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cùng một số máy bay.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy kinh tế nước này tạo ra thêm 157.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn kỳ vọng 190.000, dù tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,9%. Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng 7,3% trong tháng 6 lên 46,3 tỷ USD, tăng cao nhất kể từ tháng 11/2016. Riêng với Trung Quốc, thâm hụt thương mại tăng 0,9% lên 33,5 tỷ USD.

“Chúng ta đã có số liệu thương mại và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp diễn – điều rõ ràng không tốt”, Michael Geraghty, chiến lược gia chứng khoán tại Cornerstone Capital Group, nói. “Một số lợi thế từ việc giảm thuế sẽ bị xóa bỏ. Hơn nữa, chúng ta còn có căng thẳng thương mại nên theo tôi, các nhà đầu tư sẽ khá dễ sợ hãi trong nửa sau năm nay”.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 3/8 là 5,96 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,29 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chung-khoan-my-di-len-bat-chap-cang-thang-thuong-mai-my-trung-gia-tang-20180804065952328p146c158.news