Chứng khoán Mỹ có thể phục hồi vào cuối năm?

Trong khi một số nhà phân tích nhận định thị trường chứng khoán có thể sẽ hồi phục vào cuối tuần sau 'màn trình diễn' đêm Giáng Sinh tồi tệ nhất từ trước đến nay, một số chiến lược gia lại chỉ dự báo một đợt tăng điểm 'nửa vời' trên thị trường Phố Wall trước khi những biến động và thiệt hại lớn hơn xảy ra.

Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ, ngày 24/12. Ảnh: THX/TTXVN

Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ, ngày 24/12. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số S&P 500 để mất 65,52 điểm (2,71%) xuống 2.351,1 điểm, qua đó phá ngưỡng tâm lý quan trọng là 2.400 điểm. 96% các mã cổ phiếu thuộc chỉ số này giảm 10% hoặc cao hơn, trong khi 70% đã để mất 20% hoặc hơn. Các nhà phân tích hiện đang lo ngại chỉ số này có thể còn rơi xuống mức 2.300 điểm hoặc thậm chí thấp hơn nếu có bất cứ biến động mạnh nào diễn ra.

Song chuyên gia Andrew Brenner của công ty môi giới chứng khoán National Alliance Securities cho biết sự điều chỉnh hoạt động vào cuối năm của một số quỹ đầu tư có thể giúp "nâng đỡ" thị trường cổ phiếu trong những ngày cuối tháng 12. Khi đó, các nhà quản lý tái cân bằng những khoản đầu tư bằng cách tái phân bổ nguồn tiền từ lượng trái phiếu do họ nắm giữ sang thị trường chứng khoán.

Nhưng một số nhà chiến lược cho rằng vẫn có những trở lực khác kìm hãm thị trường chứng khoán đi lên trong tuần này.

Ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại công ty nghiên cứu thị trường CFRA, nói rằng với khối lượng giao dịch dự kiến sẽ khá thấp trong tuần này, một số người đang tìm cách đẩy giá xuống thấp hơn nữa để họ có thể “lướt sóng”. Nhiều khả năng thị trường sẽ bị thúc đẩy chủ yếu do các hoạt động của nhà đầu tư trong tuần này.

Theo chuyên gia Stovall, thị trường hiện đang trong tình trạng “lấp lửng” và đang chờ đợi một lý do để tăng trở lại. Song chuyên gia này thực sự không nhận thấy bất kỳ lực đẩy nào để thị trường khởi sắc hơn trước cuối năm nay.

Chuyên gia Doug Roberts tại công ty nghiên cứu thị trường Channel Capital Research cũng lưu ý rằng thị trường có thể trong trạng thái không mấy lạc quan sau kỳ nghỉ Năm Mới. Hiện còn quá sớm để xác định ảnh hưởng của những biến động trên thị trường chứng khoán đối với các nhà đầu tư và nền kinh tế.

Trong một thông báo gửi đến khách hàng, ông Roberts cho biết nhiều nhà đầu tư còn đang bị phân tâm bởi kỳ nghỉ lễ và có thể coi những diễn biến này không gì khác ngoài một sự điều chỉnh của thị trường. Nhưng tâm lý này có thể thay đổi đáng kể một khi họ nhìn thấy các khoản lỗ trên báo cáo hoạt động đầu tư của họ vào tháng 1/2019. Điều này có thể dẫn đến một làn sóng bán tháo khác và khiến hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng bị suy giảm.

H.Thủy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan-my-co-the-phuc-hoi-vao-cuoi-nam-20181225125838902.htm