Chứng khoán Mỹ: Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, S&P 500 đứt mạch thăng hoa

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do dữ liệu thất nghiệp của Mỹ xấu hơn dự báo và nhà đầu tư bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt lao dốc trong phiên 23/7 khi đón nhận báo cáo thất nghiệp kém khả quan của Mỹ cùng thông tin tiêu cực về Apple khiến nhà đầu tư lo sợ và bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ.

 Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 23/7.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 23/7.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 353,51 điểm, tương đương 1,3%, xuống còn 26.652,33 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 40,36 điểm, khoảng 1,2% xuống còn 3.235,66 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp vừa qua.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 2,2%, khoảng 244,71 điểm còn 10.461,42 điểm khi đà bán tháo cổ phiếu công nghệ tiếp tục xuất hiện.

Ông Adam Crisafulli - nhà sáng lập hãng nghiên cứu Vital Knowledge nhận định: "Cổ phiếu công nghệ đang bị mua vào quá nhiều, định giá quá cao, vì vậy mặc dù lợi nhuận quý II có khởi sắc đến đâu thì giá cổ phiếu cũng khó phục hồi. Bên cạnh đó, số liệu thất nghiệp tiêu cực cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch”.

Báo cáo về thất nghiệp hàng tuần của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 23/7 cho thấy, gần 1,42 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước, tăng 109.000 đơn và cao hơn nhiều mức dự báo của giới phân tích chỉ khoảng 1,3 triệu người. Số liệu này chưa kể gần 32 triệu người thất nghiệp đang nhận trợ cấp hàng tuần 600 USD từ gói hỗ trợ sẽ hết hạn vào ngày 31/7 tới đây.

Dữ liệu thất nghiệp mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ vừa chớm phục hồi đã bị ảnh hưởng trở lại do làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới.

Trong ngày 23/7, Mỹ báo cáo có thêm hơn 77.700 ca nhiễm Covid-19 mới và hơn 1.000 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên hơn 4,16 triệu ca nhiễm và hơn 147.000 tử vong.

Con số thất nghiệp vừa công bố cũng tạo áp lực cho các nhà lập pháp Mỹ phải gia hạn gói trợ cấp thất nghiệp dự kiến hết hạn vào ngày 31/7 này.

Trong phiên giao dịch này, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, dẫn đầu là Microsoft và Apple, giảm mạnh khi nhà đầu tư bán tháo.

Kết phiên giao dịch ngày 23/7, Microsoft giảm tới 4,3% mặc dù công bố lợi nhuận quý II cao hơn kỳ vọng của giới phân tích. Microsoft cũng cho biết hoạt động mua bản quyền sản phẩm của công ty tiếp tục chậm lại trong quí vừa qua và công ty con là LinkedIn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường việc làm suy yếu.

Các cổ phiếu công nghệ khác cũng giảm mạnh, gồm Apple mất 4,5%, Amazon và Netflix giảm lần lượt 3,6% và 2,5%.

Đại gia xe điện Tesla đầu phiên tăng điểm nhưng rồi lao dốc và kết phiên giảm gần 5%, mặc dù hãng công bố quý có lãi thứ tư iên tiếp và vượt xa dự báo của các nhà phân tích. Công ty xe điện của tỉ phú Elon Musk dự đoán sẽ có "nửa cuối năm thành công" và tái khẳng định mục tiêu bàn giao 500.000 xe trong năm nay.

CNBC dẫn lời ông Thomas Simons, chuyên gia thị trường tiền tệ tại ngân hàng đầu tư Jefferies nhận định: "Số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh tại nhiều bang, quá trình mở cửa nền kinh tế bị dừng lại khiến cho nhiều lao động lại bị cho nghỉ việc một lần nữa"

Chương trình hỗ trợ thất nghiệp của Mỹ hiện tại sẽ hết hạn ngày 31/7. Quốc hội Mỹ đang tăng tốc thông qua gói kích thích mới trước thời hạn này./.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-co-phieu-cong-nghe-bi-ban-thao-sp-500-dut-mach-thang-hoa-390843.html