Chứng khoán Mỹ, châu Á đồng loạt rung lắc mạnh vì giá dầu lao dốc hơn 7%

Các cổ phiếu châu Á giảm điểm trong ngày 14/11 do nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và giá dầu thô tiếp tục giảm sâu.

Đợt giảm giá chưa từng có tiền lệ của dầu thô tiếp diễn trong phiên giao dịch ngày 13/11, khi các nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy vì nỗi lo nguồn cung dầu dư thừa và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu xấu đi.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI sụt hơn 7%, xuống còn 55,72 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 3 năm, chạm đáy của 1 năm.

Hầu hết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trong ngày 14/11.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) ngày 13/11 một lần nữa cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới trong năm 2019. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp OPEC cắt giảm dự báo này, trong khi các số liệu từ Mỹ gần đây cho thấy sản lượng dầu và lượng dầu tồn kho của nước này không ngừng tăng lên.

Những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu chậm lại đã đẩy chỉ số MSCI của các cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không tính Nhật Bản giảm 0,07%.

Chỉ số chứng khoán Australia mất 0,5%, chỉ số KOSPI của thị trường chứng khoán Hàn Quốc hạ 0,2%. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3%.

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones và S&P 500 tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch 13/11 vì giá dầu lao dốc kéo theo cổ phiếu năng lượng, dù cổ phiếu công nghệ đã phục hồi nhẹ.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt khoảng 8,2 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 8,4 tỷ USD của 20 phiên giao dịch gần nhất.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch 13/11.

Trong chỉ số S&P 500, năng lượng là cổ phiếu giảm mạnh nhất, mất 2,4% vì giá dầu Mỹ lao dốc hơn 7%. Trong rổ Dow Jones, cổ phiếu Boeing giảm mạnh nhất do những lo ngại liên quan tới vụ tại nạn máy bay của hãng Lion Air trong tháng 10.

Chốt phiên, Dow Jones giảm 0,4%, còn 25.286,49 điểm. S&P mất 0,15%, còn 2.722,18 điểm. Nasdaq giữ nguyên điểm số ở mức 7.200,88 điểm. Đây là mức điểm đóng cửa thấp nhất của S&P kể từ ngày 31/10.

Các tài sản rủi ro đang chịu áp lực bán tháo trong 2 tháng qua do lo ngại về lợi nhuận của các doanh nghiệp chững lại, căng thẳng thương mại quốc tế và các dấu hiệu kinh tế toàn cầu tăng chậm lại.

"Nếu nhìn vào tâm lý nhà đầu tư, có thể thấy ngay cả trong mấy phiên tăng mạnh vào tuần trước, thị trường cũng không cảm thấy sự thuyết phục rõ ràng nào", ông Makoto Noji – trưởng nhóm nghiên cứu tiền tệ và chiến lược đầu tư tại SMBC Nikko Securities ở Tokyo, phát biểu.

"Nếu nhìn vào diễn biến thị trường ngày hôm nay, có thể thấy sự bấp bênh và thiếu phương hướng", ông Noji thêm. "Có lẽ thị trường sẽ còn thiếu phương hướng cho tới khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Trung ở thượng đỉnh G20".

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, giảm nhẹ xuống 97,303 điểm.

Chỉ số này đã tăng liên tục lên mức cao nhất trong 16 tháng là 97,693 điểm trong ngày 12/11 do nhà đầu tư vẫn lo ngại xung đột thương mại Mỹ - Trung và tiến độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trong khi đó, tỷ giá đồng bảng Anh tăng 0,35% so với đồng USD sau khi Anh và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận sơ bộ về Brexit, hiện được giao dịch ở mức 1 bảng Anh đổi được 1,3016 USD.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-chau-a-rung-lac-manh-vi-gia-dau-lao-doc-hon-7-329802.html