Chứng khoán Mỹ bùng nổ, chốt tuần leo dốc mạnh nhất từ tháng 11/2022

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall giao dịch khởi sắc tuần qua, với S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Chỉ số Dow Jones tăng hơn 100 điểm trong phiên ngày 13/1. Ảnh: CNBC

Chỉ số Dow Jones tăng hơn 100 điểm trong phiên ngày 13/1. Ảnh: CNBC

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong ngày 13/1 sau khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng và dự báo rằng lạm phát sẽ giảm vào năm 2023.

Theo CNBC, cả 3 chỉ số chính trên sàn Phố Wall đã phục hồi sắc xanh khi đóng cửa phiên giao dịch sau khi mở đầu phiên với sắc đỏ.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones cộng 112,64 điểm (tương đương 0,33%) lên mức 34.302,61 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,40% lên 3.999,09 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,.71% lên 11.079,16 điểm.

S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng 2 tuần liên tiếp và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. Tính chung trong tuần, Nasdaq Composite nhảy vọt 4,82%, S&P 500 tăng 2,67% và Dow Jones cộng 2%.

Hàng loạt ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 trong ngày 13/1. Ngân hàng Wells Fargo thông báo lợi nhuận ròng chỉ đạt 2,86 tỷ USD, bằng một nửa so với mức 5,75 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận suy yếu là mảng cho vay thế chấp mua nhà giảm sút.

Wells Fargo cũng trích lập 957 triệu USD chi phí rủi ro tín dụng trong quý IV/2022, trái với việc cắt giảm 452 triệu USD của một năm trước. Thông cáo của Wells Fargo cho biết nhà băng này đang chuẩn bị cho kịch bản nền kinh tế “sẽ còn trở nên tồi tệ hơn so với tình hình vài quý vừa qua”.

Trong khi đó, JPMorgan Chase công bố doanh thu và lợi nhuận trong quý cuối cùng năm 2022 tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm trước, đồng thời cao hơn kỳ vọng của giới phân tích. Mặc dù vậy, JPMorgan Chase vẫn cảnh báo đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng vì “một cuộc suy thoái nhẹ” là “kịch bản trung tâm” của ngân hàng này.

Lợi nhuận ròng của Citigroup giảm 21% so với quý IV/2021, từ 3,2 tỷ USD xuống còn 2,5 tỷ USD. Bank of America công bố doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Giám đốc điều hành của Citigroup và Bank of America đều dự báo “một cuộc suy thoái nhẹ” sắp xảy ra. “Chúng tôi cho rằng kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái nhẹ trong năm 2023. Theo dự báo của Bank of America, xác suất kinh tế suy thoái nhẹ trong năm nay là 95%” - ông Brian Moynihan, CEO của Bank of America nói với CNBC.

Theo chuyên gia thị trường Ross Mayfield tại ngân hàng đầu tư Baird, giá cổ phiếu ngành ngân hàng gây áp lực lên sàn Phố Wall ở đầu phiên, song tâm lý thị trường đảo ngược khi nhà đầu tư phớt lờ các tin tức tiêu cực đã được dự báo một phần từ trước. “Ngành tài chính không được dự báo có một quý bùng nổ. Các ngân hàng mở đầu mùa công bố báo cáo tài chính nên nhóm này có thể định hình cách nhà đầu tư nhìn nhận bức tranh chung” – ông Mayfield nói với đài CNBC.

Trong một diễn biến khác, Delta Air Lines công bố doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý IV/2022. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã sụt 3,5%. Giới đầu tư đang chờ đợi những kết quả này để hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Về dữ liệu kinh tế, cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy triển vọng lạm phát trong 1 năm giảm xuống 4%, tháng thứ 3 dự đoán giảm liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Kết quả khảo sát được đưa ra sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 của Mỹ công bố hôm 12/1 cho thấy lạm phát giảm 0,1% so với tháng 11/2022.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI vẫn tăng 6,5%, nhưng cũng đã giảm nhiều so với mức tăng 7,1% ghi nhận trong tháng 11/2022, theo đó làm gia tăng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm tốc độ tăng lãi suất và có thể sớm dừng việc tăng lãi suất.

Thị trường đang nghiêng nhiều về khả năng Fed chỉ tăng lãi suất với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào ngày ½ tới.

Nhà kinh tế trưởng Jeffrey Roach của LPL Financial cho biết: “Kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt ngày càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ chỉ thực hiện đợt tăng lãi suất khiêm tốn ở mức 0,25% tại cuộc họp sắp tới. Chúng tôi dự báo nhiều khả năng Fed bắt đầu đề cập đến việc tạm dừng nâng lãi suất trong tương lai gần”.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-bung-no-chot-tuan-leo-doc-manh-nhat-tu-thang-11-2022.html