Chứng khoán lại đổ đèo, vì đâu?

TGTTO Trong bối cảnh chứng khoán châu Á trong sắc đỏ, chứng khoán Việt Nam cũng không thể bứt phá ngược dòng và đã có một ngày giảm khá mạnh, với thanh khoản tiếp tục suy yếu. Nỗi lo ngại về căng thẳng thương mại xuất hiện trở lại.

Chứng khoán châu Á đỏ lửa

Các thị trường chứng khoán châu Á đã giảm mạnh ngay từ đầu phiên sáng nay- phiên giao dịch cuối tuần, trong đó đà tăng của các chỉ số chứng khoán Đài Loan và Maylaysia nhanh chóng bị xóa sạch, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa giảm mạnh hơn hơn 236 điểm, tương đương 1%, trượt từ mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi qua.

Nhưng sự sụt giảm lớn nhất là ở Hồng Kông, với chỉ số Hang Seng bị thổi bay hơn 650 điểm, tương đương 2,5%, ghi nhận phiên giảm điểm trở lại sau khi đã tăng đến 6 phiên trong 7 phiên vừa qua. Chỉ số Shanghai của sàn Thượng Hải cũng bốc hơi gần 1,4%, đánh dấu phiên thứ 5 đi xuống liên tiếp, trong khi chỉ số Shenzen sàn Thâm Quyến giảm 0,3%.

Ngoài ra, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,3%, chỉ số chứng khoán Singapore giảm 0,56%, Đài Loan giảm 1,16% và Malaysia giảm 0,83%.

Trong tình hình đó, chứng khoán Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng và giảm khá mạnh, với VN-index đóng cửa rớt 11,99 điểm, tương đương 1,29%, xuống 914 điểm. Đây cũng là phiên giảm trở lại sau 2 phiên tăng gần đây và là phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 29/10 đến nay.

Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức yếu khi chỉ có hơn 146 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên sàn HOSE. Điểm tích cực duy nhất là hôm nay giao dịch của khối ngoại khi tiếp tục có phiên mua ròng thứ 6 liên tiếp, với giá trị hơn 89 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp dưới 150 triệu cổ phiếu/phiên cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư, và cũng thể hiện sự chuyển động chậm chạp của dòng tiền.

Mới đây nhất, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cũng đã thay đổi triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “tích cực” sang “ổn định”, thể hiện sự thận trọng của tổ chức này về hoạt động của các ngân hàng trong giai đoạn tới, càng củng cố quan điểm gần đây cho rằng lợi nhuận ngành ngân hàng có thể đã đạt đỉnh cao trong năm nay.

VN Index lại đổ đèo sau đợt phục hồi gần đây

Lo ngại căng thẳng thương mại gia tăng trở lại

Bên cạnh những lo ngại kéo dài về quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì hôm nay thật sự không có tin tức nào quá tiêu cực để thúc đẩy các nhà đầu tư bán ra ở thị trường châu Á. Trong phiên đêm qua, chứng khoán Mỹ cũng không biến động quá mạnh, thậm chí chỉ số Dow Jones còn tăng nhẹ 10,92 điểm khi FED tuyên bố giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 11.

Cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ kết thúc gần đây thậm chí còn đẩy chứng khoán Mỹ tăng mạnh và lan tỏa tích cực đến chứng khoán toàn cầu trong 2 phiên vừa qua. Tuy nhiên, phiên giảm mạnh hôm nay có thể là dấu hiệu mới cho thấy sự hồi phục đầu tháng 11, với các chỉ số chứng khoán châu Á có một trong những tuần tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay, đã không thể giúp xóa đi những lo ngại về rủi ro thị trường đã tồn tại trong nhiều tháng.

Và khi cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ đã kết thúc với kết quả đúng như dự báo, theo đó đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện nhưng đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump vẫn nắm quyền Thượng viện, và các nhà đầu tư có cơ sở để lo ngại cuộc chiến thương mại giữa 2 cường quốc sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Thực tế theo giới phân tích, những phát biểu tích cực của Tổng thống Trump về quan hệ thương mại Mỹ - Trung và ám chỉ đến khả năng một thỏa thuận mới có thể sẽ ký kết chỉ là chiêu trò chính trị trước khi diễn ra bầu cử, nhằm xoa dịu nông dân và các nhà sản xuất xe -những bên chịu ảnh hưởng trong chiến tranh thương mại.

Do đó, khi cuộc bầu cử kết thúc thì không loại trừ khả năng tổng thống Mỹ sẽ có những giải pháp mạnh tay hơn và do đó khiến căng thẳng thương mại càng leo thang, nhất là khi ông Trump thường có phong cách đe dọa và có những chính sách cứng rắn khi sắp thỏa thuận thương mại nhằm trấn áp đối phương để giành lợi thế trên bàn đàm phán, trong khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Hội nghị thượng đỉnh G20.

Về phần mình, Trung Quốc cũng đặt ra các điều kiện cho Mỹ trước cuộc gặp sắp tới. Cụ thể, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề với Mỹ bằng đối thoại, nhưng Washington phải tôn trọng con đường phát triển và lợi ích của Bắc Kinh.

Trong khi đó, chính trường Mỹ vẫn thể hiện sự chia rẽ khi mới đây phe Dân chủ yêu cầu điều trần khẩn vì Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions ngay sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc. Đồng thời, các nghị sĩ đảng Dân chủ muốn Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đe dọa điều tra ngược trở lại đảng Dân chủ vì những rò rỉ thông tin mật và những việc khác ở Thượng viện

ĐỒNG AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chung-khoan-lai-do-deo-vi-dau-17509.html