Chứng khoán hôm nay 12/7, khó hồi phục mức 900 điểm

Trong phiên giao dịch hôm qua, VN-Index bị xuyên thủng ngưỡng 900 điểm và dừng ở mức 893,16 điểm, nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo, đây chưa phải là điểm dừng.

Thông tin về việc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trên toàn cầu trở nên bi quan hơn.

Lực bán gia tăng trên các thị trường châu Á đã khiến các chỉ số chính đều giảm điểm và Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 17,96 điểm (-1,97%) xuống 893,16 điểm; HNX-Index giảm 3,1 điểm (-3,05%) xuống 98,52 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm qua, VN-Index bị xuyên thủng ngưỡng 900 điểm và dừng ở mức 893,16 điểm, nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo, đây chưa phải là điểm dừng.

Lực cầu bắt đáy gia tăng giúp thanh khoản trên hai sàn được cải thiện với giá trị giao dịch đạt 4.334 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch 198 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 852 tỷ đồng. Độ rộng thị trường là rất tiêu cực với 98 mã tăng, 99 mã đứng giá và 370 mã giảm.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục “dẫn dắt” đà đi xuống của VN-Index. Trong đó, TCB là mã “nổi bật” nhất khi giảm sàn. Chốt phiên, TCB giảm 1.900 đồng/CP xuống 25.750 đồng/CP.

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác giảm mạnh có thể kể đến như VCB giảm 1.900 đồng/CP xuống 51.200 đồng/CP, BID giảm 1.550 đồng/CP xuống 22.100 đồng/CP, CTG giảm 1.450 đồng/CP xuống 20.900 đồng/CP, MBB giảm 1.200 đồng/CP xuống 19.400 đồng/CP,…

Ở chiều ngược lại, VIC (+1,5%) tăng điểm giúp cho mức giảm trở nên ít tiêu cực hơn. Trên sàn HNX, các trụ cột chính đều giảm như ACB (-5,9%), SHB (-5,3%), VCG (-4,5%), PVS (-2,5%), CEO (-6,6%) khiến chỉ số HNX-Index giảm mạnh sau 3 phiên hồi phục liên tiếp.

Ông Tô Thành Văn, một nhà đầu tư chứng khoán chiến lược nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Việc VN-Index hồi phục ngưỡng 900 điểm trong vài phiên giao dịch sắp tới khó có thể xảy ra.

Việc VN-Index hồi phục ngưỡng 900 điểm trong vài phiên giao dịch sắp tới khó có thể xảy ra.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng có chung nhận định, thông tin tiêu cực về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khiến tâm lý nhà đầu tư thay đổi đột ngột. Từ việc giao dịch cầm chừng nhằm giữ lấy mốc quan trọng 900 điểm, nhà đầu tư đã tỏ ra quyết liệt hơn trong phiên hôm nay.

Lực bán áp đảo đã khiến VN-Index mất mốc quan trọng 900 điểm và tuy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện để đẩy nhẹ thị trường lên nhưng nỗ lực này vẫn là không mấy thuyết phục.

Việc khối ngoại quay trở lại mua ròng nhẹ cũng chỉ là động thái giúp xoa dịu nhẹ cho những tổn thương của thị trường. Mốc 900 và 100 điểm bị mất trong phiên hôm qua nếu như không được lấy lại trong các phiên tiếp theo thì đây sẽ là chỉ báo cho những khó khăn mà thị trường sẽ phải trải qua sau đây.

Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian nữa đến khi dòng tiền lớn chính thức nhập cuộc để nâng đỡ thị trường. Dự báo, trong phiên giao dịch 12/7, VN-Index có thể sẽ biến động tích lũy trong khoảng 885 - 900 điểm.

Công ty CP chứng khoán FPT (FPTS) cho rằng, niềm tin của nhà đầu tư với thị trường cơ sở đang ở mức rất thấp. Những nỗ lực hồi phục nếu có sẽ khó có thể thành công khi mà sự tập trung của dòng tiền đầu cơ vẫn đang đổ dồn sang thị trường phái sinh. Phiên kế tiếp có thể sẽ xuất hiện những nỗ lực hồi phục mạnh hơn do ảnh hưởng từ các yếu tố kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng để ngỏ khả năng của một “bulltrap” trong xu hướng giảm giá.

Video: Những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Việt Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chung-khoan-hom-nay-12-7-kho-hoi-phuc-muc-900-diem-d412616.html