Chứng khoán Hàn Quốc chưa kịp mừng đã lao dốc

Chỉ số chứng khoán KOSPI Index của Hàn Quốc tuột dốc ngay sau thông tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bị cắt ngắn so với kế hoạch.

Chỉ số chứng khoán KOSPI Index của Hàn Quốc tuột dốc ngay sau thông tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bị cắt ngắn so với kế hoạch.

Mặc dù sáng nay, chỉ số này hết sức sáng sủa. Điểm chuẩn KOSSPI chốt ở 0,37% hoặc tương đương 8,18 so với 2,23 điểm so với các phiên giao dịch trước, trong khi đó KOSDAQ kết thúc mức 752,16 tăng lên 5,07 điểm hoặc tương đương 0,68%.

YongPyong Resort, Ilshin Stone và Daeati là những cổ phiếu trên sàn giao dịch chính và chỉ số công nghệ-công nghiệp nặng KOSDAD đã thu hút một số lượng lớn các nhà đầu từ kể từ khi thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh được đưa ra vài tháng trước, theo Sàn Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc.

Bây giờ, Tổng thống Donald Trump gọi Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un là “người bạn” có khả năng xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh giống như Việt Nam, triển vọng của những cổ phiếu nêu trên thậm chí còn tích cực hơn.

Điều này dẫn đến kỳ vọng rằng Washington có thể dỡ bỏ dần chế độ cấm vận đối với Bình Nhưỡng nếu đưa ra thời gian buổi chi tiết cho việc loại bỏ kho vũ khí hạt nhân theo từng giai đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên bắt tay thân mật trước khi bước vào các cuộc họp chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên bắt tay thân mật trước khi bước vào các cuộc họp chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh

Nó sẽ giúp khởi động một số dự án xây dựng và du lịch ở CHDCND Triều Tiên của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang chủ động tìm kiếm nguồn đầu tư.

Các nhà phân tích cũng nhắc đến cổ phiếu liên quan đến tuyên đường sắt nối hai miền bán đảo Triều Tiên, Khu công nghiệp Gaeseong và Khu du lịch Nghỉ dưỡng Núi Geumgang.

“Các dự án có thể nâng cao chất lượng đời sống của người dân CHDCND Triều Tiên ngay từ giai đoạn đầu. Các cổ phiếu cơ sở hạ tầng sẽ đóng góp lợi ích,” ông Kim Yong-hwan, một chuyên gia kinh tế nói với PV Báo Bảo vệ Pháp luật.

Các nhà phân tích cho biết vẫn cần quan sát đà tăng kéo dài bao lâu.

Nhưng dựa trên dữ liệu thị trường sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất, các loại cổ phiếu đó tăng giá trong khoảng 30 ngày giao dịch sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim gặp nhau ở Singapore vào tháng 6/2018.

“Cần phải có thêm thời gian cho những dự án như vậy hình thành và có ảnh hưởng đến nguyên tắc giao dịch cơ bản, thậm chí hai bên cần đạt được tiến bộ trong đàm phán,” ông Kim phân tích.

Huyndai Rotem, một công ty trực thuộc Hyundai Motor Group, chuyên sản xuất đầu máy xe lửa, và Huyndai Elevator cũng là một công ty con của Huyndai Motor Group cũng được trọng vào danh sách cổ phiếu tiềm năng có thể vẫn tiếp tục tăng.

Công ty Asan Ran trực thuộc Huyndai Motor Group đang điều hành một chương trình du lịch đến Núi Geumgang ở CHDCND Triều Tiên, và tham gia xây dựng khu công nghiệp Gaeseong cũng tin tưởng cổ phiếu tăng mạnh sau Hội nghị lần này.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/chung-khoan-han-quoc-chua-kip-mung-da-lao-doc-65968.html