Chứng khoán giao dịch bất thường do dịch bệnh viêm phổi lạ bùng phát

Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán. Cổ phiếu tại Trung Quốc đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 23/1.

Theo thông tin mới nhất, chính quyền Trung Quốc tối 22/1 xác nhận số người chết vì loại virus bí ẩn lây lan từ thành phố Vũ Hán đã lên đến 17. Mối lo ngại về dịch bệnh mới có khả năng lây lan trên toàn thế giới đang gia tăng khiến thị trường toàn cầu lao dốc.

Sắc đỏ tràn ngập thị trường

Các cổ phiếu châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 21/1 sau khi số người chết vì dịch bệnh tiếp tục gia tăng. Chứng khoán Trung Quốc đại lục giảm trong phiên giao dịch sớm 23/1, chỉ số tổng hợp Thượng Hải giảm điểm 0,8% trong khi chỉ số thị trường Thâm Quyến giảm 1,19%.

Trong khi đó, chỉ số tổng hợp Thâm Quyến giảm 0,997% và chỉ số Hang Seng, Hong Kong mất 1,17% điểm.

 Chính quyền Trung Quốc thông báo đình chỉ hoạt động giao thông công cộng ở tâm điểm dịch bệnh, Vũ Hán trong nỗ lực kiểm soát nguy cơ lây lan diện rộng. Ảnh: Getty.

Chính quyền Trung Quốc thông báo đình chỉ hoạt động giao thông công cộng ở tâm điểm dịch bệnh, Vũ Hán trong nỗ lực kiểm soát nguy cơ lây lan diện rộng. Ảnh: Getty.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 sụt 0,65% trong khi chỉ số Topix bốc hơi 0,5% trong phiên giao dịch sáng nay. Báo cáo công bố hôm 23/1 từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy xuất khẩu bất ngờ giảm mạnh, thấp hơn 6,3% sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Tháng trước, Reuters đưa ra con số kỳ vọng là mức giảm chỉ khoảng 4.2%.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng mất 0,48% điểm, S&P/ASX 200 (Australia) mất 0,6% trong bối cảnh dữ liệu việc làm đầy khả quan với 28.900 việc làm mới trong tháng 12, vượt quá chỉ tiêu mong đợi chỉ là 15.000.

Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng khá nhanh với diễn biến lây lan của dịch bệnh viêm phổi lạ. Ngay sau khi có báo cáo về ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Seatle (Mỹ) đến từ Trung Quốc hôm 21/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống còn 29.196,04 điểm và vẫn duy trì khuynh hướng hạ điểm.

Tương tự, S&P 500 và Nasdaq cũng đồng xu hướng khi giảm tương ứng 0,3% và 0,2% điểm.

Do lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi lạ đến hoạt động du lịch toàn cầu, một loạt các cổ phiếu dịch vụ liên quan đều bị bán tháo. Điển hình, cổ phiếu của các công ty sòng bạc và khách sạn Wynn Resorts và Las Vegas Sands lần lượt giảm hơn 6% và 5% ngay sau thông báo diễn biến lây lan diện rộng của dịch bệnh.

Tương tự, các mã chứng khoán hàng không đều như United Airlines và Delta Air Lines mất tới 2,5% giá trị ngay trong phiên giao dịch tiếp theo. Cổ phiếu Boeing tiếp tục suy thoái trầm trọng hơn với cú sốc này, mất thêm 3% giá trị so với mức đáy trước đó cổ phiếu này phải đối mặt liên quan đến Boeing 737 Max.

Trung Quốc lao đao vì virus corona

Tâm lý nhà đầu tư trong tuần này bị ảnh hưởng đáng kể do diễn biến bất thường của virus corona gây nên căn bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc. Căn bệnh đang có dấu hiệu lây lan khó kiểm soát, dữ liệu ước tính đã lên tới hàng nghìn ca nhiễm bệnh so với hàng trăm ca theo báo cáo chính thức của chính quyền Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) vẫn trì hoãn thông báo dịch bệnh này thuộc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Dịch bệnh có dấu hiệu khó kiểm soát ảnh hưởng tới chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là các mã cổ phiếu dịch vụ hàng không. Ảnh: EPA.

David Roche, Chủ tịch & Chiến lược gia toàn cầu tại Independent Strategy, cho hay vẫn cần thêm “nhiều thời gian để chờ và quan sát”. Cụ thể vị này cho rằng phải “Sau dịp Tết Nguyên đán, chúng ta mới có thể đánh giá được mức độ, tốc độ và phạm vi lây lan của dịch bệnh này”.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD trong rổ các ngoại tệ đã giảm nhẹ, xuống còn 97,524. Đồng yên Nhật cũng giảm từ mức đỉnh 110 xuống còn 109,64 trong phiên giao dịch sáng 23/1.

Với nguy cơ bùng phát khó kiểm soát của virus corona, đồng NDT tiếp tục suy yếu, giao dịch trong khoảng 6,9125 và 6,9136 so với đồng USD.

Giá dầu niêm yết trên thị trường châu Á tiếp tục xu hướng lao dốc kể từ hôm 21/1. Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giảm 1,65% xuống còn 62,17 USD/thùng, trong khi giá dầu thô tương lai của Mỹ giảm 1,74% xuống 55,75 USD/thùng.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chung-khoan-giao-dich-bat-thuong-do-dich-benh-viem-phoi-la-bung-phat-post1039086.html