Chứng khoán đỏ sàn, 'bay' 164.000 tỉ đồng

VN-Index mất hơn 48 điểm nhưng điểm sáng trong một ngày bán tháo là thanh khoản thị trường tăng vọt với 9.200 tỉ đồng

Thị trường chứng khoán châu Á hôm 11-10 trượt sâu xuống mức thấp nhất trong 19 tháng sau khi Phố Wall trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất trong 8 tháng trở lại đây.

"Đỏ lửa" toàn cầu

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm thị trường Nhật Bản mất 6,04% vào thời điểm đóng phiên giao dịch, trong khi có thời điểm trong ngày nó chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 3-2017. Các chỉ số chính của chứng khoán Trung Quốc sụt hơn 3% ngay khi mở cửa. Tốc độ giảm ngày càng nhanh và có thời điểm chỉ số Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải mất khoảng 6% điểm số. Chỉ số Nikkei của chứng khoán Nhật Bản giảm gần 3,9%, mức giảm theo ngày sâu nhất kể từ tháng 3, trong khi các thị trường chứng khoán Đông Nam Á cũng đồng loạt "đỏ lửa".

Thị trường chứng khoán Việt Nam “rực lửa” ngày 11-10 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thị trường châu Âu cũng không tránh khỏi liên lụy sau cuộc sa sút của thị trường Mỹ khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm tới 3,2% hôm 10-10. Các chỉ số chứng khoán chính ở Anh, Đức, Pháp cũng sụt giảm hơn 1% khi mở cửa hôm 11-10.

VN-Index giảm 48,07 điểm

Diễn biến trên đã tác động mạnh tới tâm lý các nhà đầu tư trong nước. Sự hoảng loạn và bán tháo đã xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch. Nhìn vào rổ chỉ số VN30 cho thấy đa số cổ phiếu đều chìm trong sắc đỏ.

VN-Index có lúc đã mất 60 điểm, thủng mốc 940 điểm chỉ trong nửa phiên sáng 11-10. Nhiều mã gặp áp lực bán giải chấp và giảm sâu, trong đó không thiếu những mã blue-chip như VIC, MSN, PLX, VPB…

Chốt phiên giao dịch ngày 11-10, VN-Index giảm 48,07 điểm, còn 945,89 điểm. VN30-Index (chỉ số đại diện cho nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn) cũng giảm hơn 46 điểm (4,79%), còn 920 điểm. Trong nhóm này, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VPB, MSN bị bán tháo mạnh bởi cả nhà đầu tư nội và ngoại. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, HNX-Index và Upcom-Index giảm lần lượt là 5,79% và 3,59%.

Với đà giảm này, HoSE đã "bốc hơi" khoảng 153.500 tỉ đồng vốn hóa. Có những cổ phiếu vốn hóa giảm trên 10.000 tỉ đồng như GAS, VCB, VHM, VIC. Còn trên HNX-Index và Upcom-Index cũng "bay" tổng cộng khoảng 10.500 tỉ đồng.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tăng vọt với 455 triệu cổ phiếu trên 2 sàn được trao tay, trị giá 9.200 tỉ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chỉ khoảng 450 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị 260 tỉ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC, VNM, MSN, BID, VJC; ngược lại được mua ròng mạnh nhất là DXG, VRE, SBT, PLX, PVD.

Mù mịt nguyên nhân

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cho rằng điều đáng ngại nhất là gần một ngày sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm 3,15%, kéo theo việc mất điểm của hầu hết các thị trường chứng khoán khác trên thế giới thì giới phân tích vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Chia sẻ trên đài CNN, chiến lược gia Jingyi Pan, thuộc hãng IG Markets (Mỹ), nhận định đợt bán tháo ồ ạt trên thị trường chứng khoán Mỹ đã giáng đòn mới vào niềm tin của các nhà đầu tư châu Á. Phân tích sâu hơn vấn đề này, các chuyên gia thuộc Ngân hàng ANZ cho biết các thị trường chứng khoán đang rơi vào một đợt bán tháo mạnh do những cảnh báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế về rủi ro mất ổn định tài chính và căng thẳng thương mại tiếp diễn…

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chĩa mũi dùi về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khi cho rằng tổ chức này đã nâng lãi suất 3 lần trong năm nay, gây ra "ngày thứ Tư đen tối" cho Phố Wall. "Tôi cho rằng FED đang phạm sai lầm. Họ quá chặt chẽ. FED bị điên mất rồi!" - ông chủ Nhà Trắng nói với báo giới trước cuộc vận động chính trị ở bang Pennsylvania hôm 10-10.

SƠN NHUNG - THU HẰNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chung-khoan-do-san-bay-164000-ti-dong-20181011233803921.htm