Chứng khoán châu Âu tụt dốc khi Nga đóng cửa Nord Stream 1, giá khí đốt nhảy vọt

Thị trường chứng khoán châu Âu ngày 5/9 sụt giảm khi nhà đầu tư lo ngại những rủi ro kinh tế vĩ mô phát sinh từ việc nguồn cung năng lượng từ Nga bị cắt đứt. Giá trị đồng euro sa sút so với USD, trong khi giá khí đốt tăng cao.

Chỉ số Stoxx 600 của khu vực châu Âu đóng cửa mất 0,6%, hồi phục một phần từ mức giảm sâu hơn trong phiên. Nhóm cổ phiếu ngành ô tô lao dốc 4,8%, dẫn đầu đà giảm của thị trường.

Đa số nhóm ngành và thị trường các nước thành viên đều đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số DAX của Đức mất 2,22%, CAC của Pháp sụt 1,2%. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 5/9 nhân dịp Ngày Lao động.

Cổ phiếu ngành dầu mỏ và khí đốt đi ngược xu thế chung khi bật tăng 2% trong bối cảnh giá năng lượng đi lên.

Thị trường chứng khoán châu Âu biến động mạnh sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của nhà nước Nga tuyên bố dừng hoàn toàn dòng chảy khí đốt tới châu Âu qua đường ống Nord Stream 1, chưa rõ ngày mở lại.

Lý do mà Gazprom đưa ra là trục trặc kỹ thuật với turbine nén khí. Tuy nhiên, phía châu Âu cho rằng Nga chỉ đang mượn cớ để đóng van khí đốt và dùng năng lượng làm vũ khí chống lại châu Âu.

Giá hợp đồng tương lai khí đốt Dutch TTF giao tháng 10 có lúc nhảy vọt 35% lên mức 290 euro/MWh. Về cuối phiên, giá loại năng lượng này hạ nhiệt còn gần 246 euro/MWh, tương ứng mức tăng 14,5% so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt sau khi Nga đóng cửa dòng chảy qua Nord Stream 1.

Theo CNBC, nhà đầu tư lo ngại việc thiếu đi khí đốt từ Nord Stream 1 sẽ dẫn tới tình trạng bắt buộc hạn chế tiêu thụ năng lượng ở nhiều nước châu Âu, đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái sâu hơn.

Đồng euro (EUR) tiếp tục mất giá so với USD, tụt xuống dưới 0,99 USD đổi một EUR trong phiên 5/9. Đây là lần đầu tiên EUR rẻ hơn USD trong 20 năm qua. Chỉ số USD, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ 6 loại ngoại tệ mạnh bao gồm EUR, tăng lên mức cao nhất hai thập kỷ.

Một euro hiện nay chưa đủ để đổi được một USD.

Đường ống Nord Stream 1 chạy qua đáy biển Baltic đến Đức thường cung cấp khoảng 1/3 lượng khí đốt mà Nga bán cho châu Âu. Trước khi tạm dừng hoạt động ba ngày trong đợt bảo trì tuần trước, Nord Stream 1 chỉ hoạt động với khoảng 20% công suất thiết kế.

Châu Âu từng kỳ vọng Gazprom sẽ mở lại đường ống ở mức 20% công suất sau khi quá trình bảo dưỡng kết thúc. Hy vọng này đã giúp giá khí đốt Dutch TTF vào ngày 2/9 giảm gần 40% so với mức đỉnh lịch sử trong phiên 26/8, còn khoảng 215 euro/MWh. Tuy nhiên vào hôm 3/9, Nga thông báo sẽ không mở lại Nord Stream 1 do vấn đề kỹ thuật mới được phát hiện trong quá trình bảo dưỡng.

Moscow cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến cho Nga không thể mua được các thiết bị và linh kiện cần thiết để duy trì hoạt động cơ sở hạ tầng của Nord Stream 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói trong một buổi họp báo rằng việc phương Tây cấm vận “đang gây ra hỗn loạn” cho quá trình bảo dưỡng đường ống, đồng thời bác bỏ cáo cuộc rằng Nga đang vũ khí hóa nguồn cung khí đốt.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chung-khoan-chau-au-tut-doc-khi-nga-dong-cua-nord-stream-1-gia-khi-dot-nhay-vot.html