Chứng khoán châu Á vọt tăng trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ

Các chỉ số chứng khoán của châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 3/11 sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Australia.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục khởi sắc trong phiên giao dịch sáng nay 3/11. Ảnh: AFP

Trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite sáng nay tăng 0,76% trong khi chỉ số Shenzhen Component nhích lên 0,123%. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong vọt lên 1,57% ngay đầu phiên giao dịch.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng bật tăng mạnh mẽ với chỉ số Kospi tăng 1,54%. Còn tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng điểm mạnh nhất khu vực với mức tăng 2% sau khi Ngân hàng Trung ương Australia hạ lãi suất gửi tiền mặt về mức 0,1%. Sau động thái của Ngân hàng Trung ương Australia, đồng đô la Australia trượt giá nhẹ và trao tay 1 AUD/0,7038 USD.

Lãi suất của Australia đang trên đà giảm xuống mức âm, nhưng khoảng cách đó vẫn còn xa, Paul Bloxham, chuyên gia kinh tế trưởng về thị trường Australia, New Zealand và hàng hóa toàn cầu tại Ngân hàng HSBC bình luận sau động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Australia; đồng thời dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia rằng lãi suất âm là điều “khó có thể xảy ra”.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng điểm 0,84%. Thị trường Nhật Bản hôm nay đóng cửa nghỉ lễ.

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu Phó tổng thống Joe Biden sắp đến hồi kết đang chi phối nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư.

Chứng khoán Phố Wall đêm qua cắt đà trượt dốc của tuần trước và phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 423,45 điểm, tương đương 1,6% và kết thúc phiên giao dịch với 26.925,05 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa với 3.310,24 điểm, tăng 1,2%. Chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,4% lên 10.957,61 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên 94,033, từ mức 93,5 phiên trước đó. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và quy đổi 104,73 JPY/USD so với mức 104,8 JPY/USD thiết lập hôm qua.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt 0,46% xuống 38,79 USD/thùng trong khi dầu thô giao sau của Mỹ giảm 0,3% xuống 36,70 USD/thùng.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/chung-khoan-chau-a-vot-tang-truoc-them-bau-cu-tong-thong-my-d132542.html