Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhờ hy vọng Mỹ - Trung sẽ đạt thỏa thuận thương mại

Hầu hết các cổ phiếu châu Á đều đi lên trong phiên 2/11 sau khi Mỹ và Trung Quốc nhận định lạc quan trong việc giải quyết căng thẳng thương mại.

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đều tăng mạnh trong phiên 2/11, nối tiếp phiên tăng điểm trên Phố Wall ở phiên giao dịch qua đêm, nhờ nhận định tốt lành của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc trao đổi thương mại với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên 2/11.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản tăng 0,46% sau khi phục hồi mạnh trong phiên trước đó. Tuy nhiên, chỉ số này cũng lao dốc tới 10,3% trong tháng 10, ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2015.

Chỉ số chứng khoán trên thị trường Australia cũng sụt 0,18%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,27%.
Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 1/11 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc “đang tiến triển tốt đẹp”.

Tuyên bố này của ông Trump làm dấy lên những tia hy vọng rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể giải quyết được tranh chấp thương mại.

Ngày 1/11, ông Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G-20 diễn ra ở Argentina vào cuối tháng này. Ông cũng nói đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp với ông Tập.

Theo Reuters, tâm trạng của nhà đầu tư thêm phần hứng khởi nhờ một loạt báo cáo kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp niêm yết.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng 1,2% phiên này, tiếp đà hồi phục sau đợt bán tháo mới đây.

Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, giá cổ phiếu hãng công nghệ Apple có lúc sụt 7%, khiến giá trị vốn hóa tụt dưới 1 nghìn tỷ USD. Nguyên nhân khiến cổ phiếu "quả táo" mất giá mạnh là dự báo của hãng nói doanh thu trong quý IV năm nay có thể không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong phiên giao dịch chính, cổ phiếu Apple tăng 1,5%.

Robert Pavlik - chiến lược gia trưởng về đầu tư thuộc SlateStone Wealth, nhận định: "Có lẽ mọi người đang có một chút hy vọng là Mỹ sẽ có một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc".

Ngoài ra, theo nhà chiến lược Pavlik, tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên thoải mái hơn sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó của thị trường.

"Nhiều người đang lo bị bỏ lỡ cơ hội, nhưng đồng thời cũng có những người lo sự tăng điểm của thị trường sẽ không kéo dài. Tuy nhiên, nỗi lo bỏ lỡ cơ hội có vẻ đang thắng thế", nhà chiến lược Pavlik nói thêm.

Chốt phiên giao dịch 1/11, chỉ số Dow Jones tăng 1,06%, đạt 25.380,74 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 1,06%, đạt 2.740,37 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 1,75%, lên 7.434,06 điểm.

Phố Wall tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 1/11.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,07% lên mức 96,44 điểm sau khi giảm mạnh trong ngày 1/11.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm 0,15% so với đồng USD, hiện giao dịch ở mức 1 bảng Anh đổi được 1,2990 USD.

So với đồng yen Nhật, đồng bạc xanh tăng 0,05% lên mức 1 USD "ăn" 112,76 yen.

Trong phiên này, đồng euro giảm 0,09% so với đồng USD, hiện được giao dịch ở mức 1 euro đổi được 1,1397 USD.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-chau-a-tang-manh-nho-hy-vong-my-trung-se-dat-thoa-thuan-thuong-mai-328905.html