Bị bắt quả tang khi mang ma túy đi bán cho người Trung Quốc

Các đối tượng khai nhận đang mang số ma túy trên bán cho 1 đối tượng là người Trung Quốc ở bên kia biên giới với giá 200 triệu đồng.

Khoảng 8h sáng 19/11, tại thôn Bồ Lũng, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy – Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu (huyện Mường Khương, Lào Cai) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng người Mông, nhà ở Mường Khương gồm: Thào Páo (nam giới, sinh năm 1969, người thôn Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn) và Sùng Thị Dâu (nữ giới, sinh năm 1970, người thôn Sín Lùng Chải, xã Lùng Khấu Nhin) đang có hành vi mua bán ma túy.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 dao găm, 4 điện thoại di động.

Các đối tượng khai nhận đang mang số ma túy trên bán cho 1 đối tượng là người Trung Quốc ở bên kia biên giới với giá 200 triệu đồng thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt quả tang.

Theo kết quả giám định của phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ số ma túy trên là Methaphetmine, tổng trọng lượng 637,99g.

Sau khi thu thập đầy đủ căn cứ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

An Kiên - Trung Dũng/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bi-bat-qua-tang-khi-mang-ma-tuy-di-ban-cho-nguoi-trung-quoc-819307.vov