Chứng khoán châu Á tăng điểm sau động thái tích cực của Mỹ

Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 13/9 sau thông tin Mỹ nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Nikkei 225 của Nhật Bản là một trong những chỉ số tăng điểm nhiều nhất trong phiên giao dịch sáng 13/9, với mức tăng 1,05% ngay trong những giờ đầu giao dịch.

Nhà đầu tư theo dõi các chỉ số chứng khoán tại Sàn chứng khoán Tokyo, Nhật Bản ngày 24/7/2018. (Ảnh: Getty Images)

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,15% lên mức 2.286,42 USD trong khi chỉ số CNBC 100 ASIA tăng 0,61% lên 7.967,06 USD.

Nguồn tin của CNBC cho biết, Mỹ đã bước đầu thực hiện xúc tiến vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc. Trước đó, hãng tin Dow Jones thông tin rằng các quan chức cấp cao Mỹ đã gửi thư tới quan chức Trung Quốc để đề nghị cử một đoàn đàm phán cấp bộ tham gia đàm phán thương mại trong thời gian tới.

Ngay sau thông tin này, chỉ số công nghiệp bình quân Dow Jones và chỉ số S&P 500 đều tăng nhẹ. Chỉ số công nghiệp bình quân Dow Jones tăng 27,86 điểm và chốt phiên ở mức giá 25.998,92 USD còn chỉ số S&P 500 tăng 0,04% và kết thúc phiên ở mức giá 2.888,92 USD.

Tuy nhiên, theo đà giảm điểm của nhóm chứng khoán công nghệ, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2% và chốt phiên ở mức 7.954,23 USD.

Chỉ số đô la Mỹ (USD) giao dịch ở mức 94,808 điểm vào lúc 8:11 sáng (giờ Hồng Kông/Singapore), giảm nhẹ so với mức 95,28 điểm trong phiên sáng 12/9.

Đồng yên Nhật giao dịch ở mức 111,30 yên đổi được 1 USD, trong khi đồng đô la Australia (AUD) giao dịch ở mức 1 AUD đổi được 0,7174 USD.

Trong phiên giao dịch sáng tại thị trường châu Á, giá dầu Brent thế giới đạt mức 79,65 USD/thùng, tăng nhẹ so với mức 79,30 USD/thùng trong phiên sáng 12/9. Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã giảm 0,23% xuống mức 70,21 USD/thùng./.

CTV Hồng Quang/VOV.VNTheo CNBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/chung-khoan-chau-a-tang-diem-sau-dong-thai-tich-cuc-cua-my-812144.vov